(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-10, tại TP Thanh Hóa, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) đã tổ chức hội nghị cập nhật thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng 13-10, tại TP Thanh Hóa, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) đã tổ chức hội nghị cập nhật thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và gần 200 chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện cho 3 tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh: Phật giáo, Công giáo và Tin lành.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Các tăng, ni Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ Trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và quy định khác liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Báo cáo viên Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ Trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ trực tiếp truyền đạt kiến thức tại hội nghị.

Các đại biểu còn được giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các quy định về đất đai trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Các linh mục Giáo phận Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm cập nhật kịp thời các thông tin mới, thiết thực giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh nắm vững thêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định khác có liên quan. Thông qua đó để trở những người hướng dẫn, truyền giảng cho đồng bào có đạo thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động của tôn giáo mình, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước; đồng thời tổ chức việc sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Quang cảnh hội nghị.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]