(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 19-7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn; đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách huyện Triệu Sơn. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và huyện Triệu Sơn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 19-7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn; đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách huyện Triệu Sơn. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và huyện Triệu Sơn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho thương binh Lê Bật Hảnh ở thị trấn Nưa.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong đoàn đã tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi thương binh Lê Bật Hảnh ở thị trấn Nưa.

Đến thăm, tặng quà thương binh Lê Bật Hảnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bường và bà Hoàng Thị Nhuần (vợ liệt sĩ) ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, vợ liệt sĩ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bường ở thị trấn Nưa.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho bà Hoàng Thị Nhuần, vợ liệt sĩ ở thị trấn Nưa.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Triệu Sơn tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt, hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]