(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-5, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đông Sơn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Sơn

Sáng 11-5, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đông Sơn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Sơn

Đoàn đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đông Tiến; kiểm tra trực tiếp việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử, danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Triệu Xá 1.

Qua kiểm tra cho thấy đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được xã Đông Tiến triển khai thực hiện đúng tiến độ; tình hình tư tưởng Nhân dân, cử tri trên địa bàn ổn định, không có đơn thư, khiếu nại liên quan đến người ứng cử. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đảm bảo.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Đông Sơn, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra. Các xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập 75 tổ bầu cử tại 75 khu vực bỏ phiếu; tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm của khu vực bỏ phiếu, với số lượng cử tri toàn huyện là 57.098 người. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX là 48 người, đối với cấp xã là 566 người.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Đông Sơn. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thanh Nhàn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]