(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Thành, xã Hóa Quỳ (Như Xuân), nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Sáng 12-11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Thành, xã Hóa Quỳ (Như Xuân), nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Thành bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

... và thăm hỏi đời sống Nhân dân thôn Xuân Thành.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Đại biểu và Nhân dân thôn Xuân Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đại biểu và Nhân dân thôn Xuân Thành đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và phát động phong trào thi đua năm 2022 - 2023 trong thôn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Giao lưu văn hóa - văn nghệ.

Thôn Xuân Thành có 167 hộ với 744 nhân khẩu, có 4 dân tộc anh em sinh sống, gồm: Kinh, Thái, Mường, Thổ. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo để “không còn ai bị bỏ lại phía sau”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Nhân dân thôn Xuân Thành tham dự ngày hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được chú trọng thực hiện. Người dân trong thôn đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên tổ chức ra quân và phát động toàn dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, đào hố xử lý rác thải, trồng cây xanh đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp và an toàn...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Trưởng thôn Xuân Thành Lê Thị Lắm báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của thôn.

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2017, thôn Xuân Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Lãnh đạo huyện Như Xuân và xã Hóa Quỳ trao quà chúc mừng thôn Xuân Thành.

Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt 52 triệu đồng; thôn chỉ còn lại 10 hộ nghèo, chiếm 0,59%. 100% số hộ dân trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 92,5% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Qua bình xét có 115 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 1 năm, 2 năm và 3 năm liên tục giai đoạn 2020-2022”, đạt 68%. Có 36 hộ đạt “Gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trên địa bàn thôn không để xảy ra các tệ nạn xã hội, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Thành, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả thôn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo đời sống Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Đại biểu và Nhân dân tham dự ngày hội.

Đồng chí đề nghị các đồng chí chi ủy viên, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục quan tâm, lắng nghe nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động, động viên Nhân dân tích cực hăng hái thi đua phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp. Đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo của thôn.

Đồng chí mong muốn người dân trong thôn tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để nâng cao thu nhập; chăm lo phát triển giáo dục; tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, sự nỗ lưc vươn lên của Nhân dân, thôn Xuân Thành sẽ sớm trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Lãnh đạo huyện Như Xuân tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách của thôn Xuân Thành.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Thành bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong thôn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Thành

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Như Xuân trao Nhà Đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong Lê Thị Đỗ.

Trước đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đã đến thăm hỏi và trao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình cựu TNXP Lê Thị Đỗ ở thôn Xuân Thành.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]