(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 777-CV/TU về việc triển khai thực hiện Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau“và Tháng cao điểm”Vì người nghèo" năm 2022 gửi các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Ngày 19-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 777-CV/TU về việc triển khai thực hiện Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau“và Tháng cao điểm”Vì người nghèo" năm 2022 gửi các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đại diện CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh - phía Nam trao tiền ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Thanh Hoá.

Công văn nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bản tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến ngày 18-11 hằng năm) với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Phong trào thi đua đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, sở ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Quảng Xương.

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nhất là Kế hoạch hành động số 30-KH/TU ngày 16-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư; phải xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phù hợp, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức; kết hợp thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vi, gia đình, công dân kiểu mẫu”.

Chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm vận động các doanh nhân, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 theo Kế hoạch số 445/KH-MTTQ-BTT ngày 28/8/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phấn đấu huy động cao nhất nguồn lực ủng hộ để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với MTTQ, các đoàn thể cùng cấp thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 8-8-2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình vận động để tránh chồng chéo và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tuợng. Chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giảm nghèo; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng hỗ trợ người nghèo tiếp cận các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, nhanh chóng vươn lên thoát nghèo.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng thời lượng, tin bài, mở các chuyên trang, chuyên mục thông tin về các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; tuyên truyền, giới thiệu, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ người nghèo và những tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Triển khai thực hiện Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Hậu Lộc.

4. Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững; huy động bố trí hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; xây dựng nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau“và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 tại địa phương.

5. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2022, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong công tác vận động và hỗ trợ người nghèo.

MTTQ và đoàn thể các cấp tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tích cực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo ổn định cuộc sống, khắc phục các nguyên nhân dẫn đến nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững.

6. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tinh ủy kết quả thực hiện.

PN


PN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]