(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình dân tộc đến các tầng Nhân dân thành phố. Đồng thời hướng về ngày lễ kỷ niệm đặc biệt của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình dân tộc đến các tầng Nhân dân thành phố. Đồng thời hướng về ngày lễ kỷ niệm đặc biệt của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tiết mục múa hát tại lễ khai mạc chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tối 30-8, tại Công viên Hội An, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; các phòng ban, đơn vị trực thuộc thành phố; lãnh đạo 34 phường, xã cùng đông đảo Nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tiết mục múa hát “Em là mầm non của Đảng”.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tiết mục múa hát “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và Nhân dân đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất và con người xứ Thanh anh hùng, do các đội văn nghệ quần chúng đến từ các phường, xã, cơ quan, đơn vị thuộc TP Thanh Hóa biểu diễn.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tiết mục múa hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đến dự lễ khai mạc.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đông đảo Nhân dân đến dự lễ khai mạc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, rực rỡ sắc màu đã mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng, ý nghĩa đối với đông đảo các tầng lớp Nhân dân đến thưởng thức, như: “Em là mầm non của Đảng”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”, “Tự hào xứ Thanh”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Khát vọng”, “Tổ quốc gọi tên mình”...

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa tham quan các gian hàng.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng, ẩm thực xứ Thanh tại Công viên Hội An.

Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, kéo dài từ tối ngày 30-8 đến ngày 4-9-2023 tại Công viên Hội An thuộc phường Lam Sơn.

Sau buổi lễ khai mạc, ngày 31-8, tổ chức đồng diễn các tiết mục Aerobic cộng đồng và biểu diễn môn võ cổ truyền, giao lưu môn cờ tướng, vẽ tranh; chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước.

Ngày 1-9, diễn ra các hoạt động đồng diễn Yoga; biểu diễn môn võ cổ truyền, giao lưu Hội chim cảnh; trình diễn thời trang áo dài, trang phục dạ hội; biểu diễn các tiết mục nhảy hiện đại.

Ngày 2-9, tổ chức các hoạt động đồng diễn khiêu vũ thể thao, dân vũ; chương trình nghệ thuật đường phố gồm các nội dung biểu diễn nhạc cụ dân tộc, xiếc, ảo thuật, tung hứng, múa lửa, đồng diễn Flashmob, nhảy hip hop; hát múa ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước.

Các hoạt động thường xuyên diễn ra ban ngày từ 30-8 đến 4-9 gồm: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng, ẩm thực xứ Thanh, với 36 gian hàng. Trong đó có 20 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 16 gian hàng ẩm thực xứ Thanh.

Cùng với đó là liên hoan văn hóa ẩm thực, với chủ đề “Hương vị xứ Thanh” giới thiệu, trưng bày, chế biến những món ngon, đặc sản, sản phẩm tiêu biểu mang đặc trưng của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các hoạt động trưng bày ảnh đẹp về di tích, danh thắng TP Thanh Hóa - TP Hội An; trưng bày bộ sưu tập về gốm Tam Thọ; không gian trưng bày, giới thiệu hàng lưu niệm của TP Hội An, các sản phẩm du lịch TP Thanh Hóa, nhạc cụ dân tộc, áo dài truyền thống, cổ phục, trải nghiệm tập làm gốm, đèn lồng, nặn tò he... tại phiên bản dãy phố cổ Hội An.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Người dân đến tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện Nông Cống.

Chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do UBND TP Thanh Hóa tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào trong mọi tầng lớp Nhân dân về truyền thống hào hùng của dân tộc.

TP Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham quan khu trưng bày ảnh đẹp về TP Hội An.

Bên cạnh đó, khích lệ, động viên Nhân dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đưa TP Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại.

Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của TP Thanh Hóa nói tiêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung đến Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm trong những ngày diễn ra sự kiện.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]