(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-11, ngành tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” n hằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 .

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Sáng 8-11, ngành tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” n hằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 .

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp trao giải cho các cá nhân có bài thi xuất sắc.

Dự lễ tổng kết và trao giải có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được triển khai và tổ chức trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2022 bằng hình thức thi viết dành cho đội ngũ công chức, viên chức đang công tác trong ngành tư pháp Thanh Hóa (bao gồm các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp cấp xã).

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 721 cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp tham gia. Nhìn chung các bài thi được quan tâm đầu tư bài bản nên chất lượng đạt được khá cao. Khẳng định sứ mệnh to lớn của người cán bộ tư pháp là người “trọng dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân”. Nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp. Tạo sức lan tỏa để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới. Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, để tinh thần “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”…

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Qua số lượng bài thi, Ban tổ chức đánh giá cuộc thi đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đội ngũ công chức, viên chức ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhiều đơn vị 100% công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã có bài dự thi như: Đông Sơn, Mường Lát, Thọ Xuân, Hà Trung, Quảng Xương, Hậu Lộc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư Pháp đánh giá cao chất lượng của cuộc thi. Sau một thời gian ngắn triển khai nhưng đã có tới hơn 700 bài thi chất lượng, nhiều bài thi được đầu tư công phu. Thông qua cuộc thi đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong ngành, không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn tạo ra sân chơi đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp.

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Đồng chí Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho 2 tập thể có thành tích tốt trong công tác triển khai và tổ chức cuộc thi là Phòng Tư pháp huyện Đông Sơn và Phòng Tư pháp huyện Mường Lát. Trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các bài thi xuất sắc. Ngoài ra, trao 3 giải phụ cho thí sinh có bài dự thi trình bày xuất sắc, thí sinh trẻ tuổi nhất và thí sinh cao tuổi nhất đã tích cực tham gia cuộc thi.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]