(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-10, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn. Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa. Về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn

Sáng 27-10, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn. Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa. Về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã nhấn mạnh về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, 2 tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời trao đổi thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, quốc phòng, hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn

Hai bên cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới quan hệ của 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, 2 nước Việt Nam - Lào nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn

Hội hữu nghị 2 tỉnh tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị và phát triển; tăng cường công tác tuyên truyền về quan hệ truyền thống văn hóa hai nước; tạo điều kiện để các sinh viên Lào học tập tốt, tham gia các chương trình giao lưu nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn

Thường xuyên giữ mối liên hệ để trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp, giúp đỡ trong thực hiện chương trình hoạt động của Hội. Tăng cường các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi động viên giúp đỡ lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa PhănĐoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn đến dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ và Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng. Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, cùng thắp nén hương tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn đi tham quan quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Hủa Phăn đã đi tham quan, tìm hiểu về quy mô, quy trình sản xuất, vận hành của Nhà máy sữa Lam Sơn và thăm quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]