(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Chiều 11-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Các đại biểu và cử tri huyện Vĩnh Lộc dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới đông đảo cử tri huyện Vĩnh Lộc dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 3 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11-12-2022. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách, dự án nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đại biểu Lữ Minh Thư đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022, ước thực hiện cả năm 2022.

Đại biểu Lữ Minh Thư cũng đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đông đảo cử tri huyện Vĩnh Lộc tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 10 tháng năm 2022; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Vĩnh Lộc đã phản ánh một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua; kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện như: Cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục công trình Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu trong dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ; tăng số lượng và nâng mức kinh phí đầu tư cho di tích được hỗ trợ tu bổ, tôn tạo.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Cử tri huyện Vĩnh Lộc phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Cử tri xã Vĩnh Hưng phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc cũng kiến nghị HĐND cấp tỉnh ban hành quy định mức chi trích đo địa chính thửa đất là chi phí tư vấn của dự án và chi trả bằng nguồn của dự án không nằm trong chi phí 2% của giải phóng mặt bằng để bảo đảm cho nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; cần quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cấp kiên cố hóa tuyến đê tả sông Bưởi đoạn qua 2 xã Vĩnh Hưng - Vĩnh Phúc; đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu và hệ thống tiêu đê tả sông Bưởi cho 2 xã Vĩnh Hưng và Vĩnh Phúc phục vụ nông nghiệp và dân sinh cho vùng; quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường Tỉnh lộ trên địa bàn huyện; đầu tư cải tạo nâng cấp dốc 20 trên Quốc lộ 217; quan tâm chính sách nhà ở cho người có công...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đại biểu HĐND tỉnh Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tiếp thu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu HĐND tỉnh và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị cũng như tinh thần, trách nhiệm của cử tri đối với quá trình phát triển của tỉnh, của huyện Vĩnh Lộc; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Những đề xuất, kiến nghị khác, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]