(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/12, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ và gặp mặt, giao lưu đón năm mới 2024.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa

Chiều 28/12, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ và gặp mặt, giao lưu đón năm mới 2024.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa là những người đã từng học tập, công tác, làm việc ở Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây, hiện đã trở về nước học tập, công tác, sinh sống. Những năm qua, Hội thường xuyên phối hợp tuyên truyền, thông tin về đường lối, chủ trương, quan hệ đối ngoại, chính sách hợp tác của hai nước về kinh tế, văn hóa, du lịch...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Ngoài những hoạt động truyền thống như gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau, hàng năm, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa còn là cầu nối những người con Thanh Hóa đang sinh sống ở nước Nga với người dân quê hương và là nơi để hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, động viên nhau phát triển kinh tế.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa trao quyết định thành lập 2 chi hội mới.

Các chi hội thành viên đã chủ động thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống, tổ chức các chuyến tham quan, du lịch theo nhóm, theo chi hội để tình cảm của các hội viên ngày càng gắn kết hơn.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa và đại diện Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá những kết quả Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023; công bố quyết định thành lập 2 chi hội mới; trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Đồng thời, thảo luận phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2024 với các nội dung: Tiếp tục kiện toàn tổ chức hội; xem xét phát triển thêm các chi hội ở các huyện và các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh nếu có đủ điều kiện; tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị khăng khít gắn bó và sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]