(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có người thân bị tử vong do đuối nước tại thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Vĩnh Lộc.

Thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do đuối nước ở huyện Vĩnh Lộc

Sáng 16/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có người thân bị tử vong do đuối nước tại thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Vĩnh Lộc.

Thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do đuối nước ở huyện Vĩnh Lộc

Đoàn công tác thắp hương, chia buồn với gia đình có hai vợ chồng bị tử vong do đuối nước.

Thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do đuối nước ở huyện Vĩnh Lộc

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thắp hương, chia buồn với gia đình có hai vợ chồng bị tử vong do đuối nước.

Thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do đuối nước ở huyện Vĩnh Lộc

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thắp hương, chia buồn với gia đình có hai vợ chồng bị tử vong do đuối nước.

Đoàn công tác đã thắp hương, chia buồn với gia đình có hai vợ chồng bị tử vong do đuối nước; đồng thời trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình. Ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc cùng gia đình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh động viên gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho người thân và cố gắng vượt qua nỗi đau này, sớm lấy lại tinh thần để chăm sóc, giúp đỡ cháu bé ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình, cháu bé vượt qua khó khăn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống đuối nước.

Thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do đuối nước ở huyện Vĩnh Lộc

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, động viên con của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 13h ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết), vợ chồng anh Nguyễn Văn C. (sinh năm 1987), sinh sống ở miền Nam, về quê (xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc) ăn Tết, lên nhà người thân ở xã Điền Lư (Bá Thước) chơi. Sau đó, gia đình anh C. cùng nhiều người khác (tổng cộng 8 người) ra sông Mã, đoạn lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 chơi, chụp ảnh. Trong lúc chèo thuyền, bất ngờ thuyền lật khiến cả 8 người bị ngã xuống sông. 4 người sau đó bơi được vào bờ, 2 cháu nhỏ được cứu sống, 2 vợ chồng anh C. mất tích dưới sông Mã.

Thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do đuối nước ở huyện Vĩnh Lộc

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 2 vợ chồng anh C. bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]