(Baothanhhoa.vn) - Cũng có bánh chưng, cũng có hoa đào... nhưng mâm cỗ Tết của hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang thi công các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 thật giản đơn mà ý nghĩa!

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Cũng có bánh chưng, cũng có hoa đào... nhưng mâm cỗ Tết của hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang thi công các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 thật giản đơn mà ý nghĩa!

Hơn 12h trưa ngày 29 tết, sau bữa cơm vội vã, tổ trưởng Quầng Văn Mừng tất bật cùng anh em công nhân hỗ trợ xe vận chuyển nguyên liệu lắp, dựng cột, rồi nhanh như cắt, chàng trai dáng người nhỏ nhắn hối hả cùng “đồng đội” theo xe tới địa điểm thi công vị trí cột 97, Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, cách nơi tập kết vật liệu chừng hơn 1 km trên địa bàn xã Hà Hải (Hà Trung).

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Nguyên vật liệu từ nơi tập kết được vận chuyển lên xe đưa tới tới điểm thi công vị trí cột 97, Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa trên địa bàn xã Hà Hải (Hà Trung).

Con đường nhầy nhụa đất vàng. Phải mất đến 20 phút cùng “trợ giúp” của 2 xe cẩu, chúng tôi mới vào tới điểm thi công. “Chị tới thì đường vào đã tốt hơn rất nhiều rồi. Để có được con đường này, nhà thầu đã vận chuyển vào đây hàng trăm tấn đất để đắp, mở đường. Đất mới, đường còn yếu, lại gặp mưa phùn nên mỗi khi những chiếc xe chở nguyên vật liệu hàng chục tấn này vào đều phải có xe cẩu đi cùng để hỗ trợ đào, đắp, bồi đường cũng như hỗ trợ kéo khi cần thiết” - tổ trưởng Quầng Văn Mừng chia sẻ.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Con đường mới được nhà thầu đào đắp, mở rộng để vận chuyển nguyên vật liệu tới điểm thi công.

Trên công trường thi công cột vị trí 97, mưa phùn nặng hạt không làm “hạ nhiệt” không khí thi công hối hả, khẩn trương. Ước chừng gần 100 tấn sắt thép sẽ được những bàn tay người thợ điện kéo, tời, lắp đặt lên chiều cao tới 79m.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Hệ thống thanh cột cái vị trí 97 đã được lắp dựng.

Bám trụ tại công trường từ những ngày đầu tháng 10 khi phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư làm công tác chuẩn bị mặt bằng thi công, Tết năm nay, kỹ sư trẻ Phùng Văn Thịnh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Ninh Bình còn được ăn tết trọn vẹn với người dân xã Hà Hải. “Không ai muốn xa gia đình vào những ngày quây quần đầm ấm nhất trong năm. Con em mới chỉ 2 tuổi, nhưng Tết này, vì tính chất quan trọng của dự án, em đã nói với gia đình sẽ “trực chiến” tại công trường. Em nghĩ rằng, với ý nghĩa đặc biệt của dự án này, chắc chắn người thân sẽ thông cảm với công việc của em”.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Công nhân vận hành máy tời lắp dựng cột trên vị trí thi công cột 97.

“Nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi phấn đấu hoàn thành công tác lắp dựng mỗi cột chỉ trong khoảng 10 ngày. Thực tế như vị trí cột số 100 được chúng tôi nhận bàn giao ngày 22/1 thì đến ngày 2/2 đã hoàn thành. 40 kỹ sư, công nhân công ty được chúng tôi bố trí làm 2 tổ đang khẩn trương thi công xuyên Tết, bám sát tiến độ gói thầu để hoàn thành đúng tiến độ thi công các cột tại vị trí 97,98,101" - Chỉ huy Trưởng công trình Lê Xuân Trường, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Ninh Bình thuộc Công ty CP Tập đoàn PC1, cho biết.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Chủ đầu tư Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa - Ban Quản lý dự án công trình điện Miền Bắc thường xuyên có mặt tại công trường nắm bắt tình hình và đôn đốc tiến độ thi công.

Tại vị trí thi công cột số 151 cũng thuộc dự án này, nằm trên địa bàn xã Thiệu Giang (Thiệu Hoá), nhà thầu Công ty TNHH Phương Hạnh cũng đang huy động lực lượng thi công lắp cột thép để kịp đổ bê tông trong ngày.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Thi công lắp cột thép vị trí cột 151 Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa trên địa bàn xã Thiệu Giang (Thiệu Hoá).

“Công ty chúng tôi thực hiện gói thầu số 11 gồm 15 vị trí móng cột từ 137-151. Xác định tính cấp thiết của dự án, chúng tôi đã xây dựng tiến độ thi công chi tiết trình chủ đầu tư. Cùng với đó, chúng tôi cũng thành lập Ban Chỉ huy thi công, phân công cán bộ kỹ thuật thường trực tại công trường để kịp thời điều động thiết bị. Hiện nay, công ty đang tập trung nhiều đội xây lắp, triển khai thi công đồng loạt tại cả 15 vị trí móng đã được bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, chúng tôi đã động viên công nhân, kỹ sư thi công xuyên lễ, xuyên Tết. Với yêu cầu đặc biệt của dự án, toàn bộ người lao động đều đồng thuận và sẵn sàng tham gia thi công”, anh Trần Văn Thăng, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Công nhân nhà thầu Công ty TNHH Phương Hạnh đảm nhiệm thi công gói thầu số 11 gồm 15 vị trí móng cột từ

137-151.

Các gói thầu của Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa hiện cũng đang được triển khai thi công đồng loạt trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và các huyện: Nông Cống, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Thi công lắp dựng cột thép tại vị trí cột 150, Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa thuộc địa bàn

xã Tân Phúc (Nông Cống).

Tết năm nay, kỹ sư trẻ Lê Văn Dũng, Trưởng ban Chỉ huy gói thầu Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT) - nhà thầu thi công gói thầu số 19 và 21 dự án này, quê ở TP Vinh (Nghệ An) cũng được ăn Tết với bà con Thanh Hoá. Trên công trường thi công vị trí cột 150, Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Tân Phúc (Nông Cống), mặc dù đã bước vào kỳ nghỉ tết nhưng đơn vị thi công, tư vấn giám sát và toàn bộ lực lượng thi công vẫn tập trung 100% theo ca kíp hối hả triển khai lắp dựng cột thép.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Chỉ huy công trường, tư vấn giám sát trực tiếp chỉ đạo hiện trường thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Thoăn thoắt chỉ đạo các tổ thi công, anh Lê Văn Dũng vội vã nói: “Chúng tôi đã chủ động liên hệ đơn vị cung cấp bê tông. Ngay sau hoàn thành công tác lắp cột thép sẽ tiến hành đổ bê tông và tiếp tục thi công lắp cột thép tầng tiếp theo”.

Được biết, Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đảm nhận 2 gói thầu số 19 và 21, bao gồm thi công 12 chân móng cột từ vị trí 142 đến 152 và kéo dây từ vị trí cột 142 đến 153. Mới được bàn giao vị trí mặt bằng vào ngày 27/1 nhưng hiện nay, đã có 4 vị trí móng được mở và dự kiến thời gian thi công hoàn thiện mỗi chân móng khoảng 1 tháng. Trưởng ban Chỉ huy gói thầu Lê Văn Dũng cho biết thêm: “Công ty đang huy động 60 cán bộ, công nhân, kỹ sư chia 3 ca làm xuyên suốt. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự đôn đốc của chủ đầu tư cũng như trách nhiệm của đơn vị thi công, chúng tôi đang nỗ lực “làm ngày không đủ, sẽ tranh thủ làm đêm”.

Ông Trần Kim Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình điện Miền Bắc - chủ đầu tư Dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa chia sẻ: “Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu bám sát các đường găng tiến độ, quyết tâm vượt khó, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên Tết, xuyên lễ. Cùng với đó, các đơn vị thi công cũng thực hiện phương án “4 tại chỗ”, từ máy móc, nhân công, vật liệu, chỉ huy... nhằm kịp thời cung ứng các nguồn lực cho việc đẩy nhanh nhất tiến độ dự án”.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Vị trí cột 100 Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Hà Hải (Hà Trung) đã thi công hoàn thiện.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Toàn dự án có 1.179 vị trí móng cột với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trong 4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3, có 2 dự án đi qua địa bàn Thanh Hoá, bao gồm: Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa dài 92km; trong đó đoạn tuyến đi qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 74,6km, gồm 168 vị trí móng cột trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và 5 huyện: Nông Cống, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn; Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 dài 74,4km; trong đó đoạn tuyến qua tỉnh Thanh Hóa dài 56,4km, gồm 133 vị trí móng cột trên địa bàn 6 huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định và Thiệu Hóa.

Dự án được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII, dự kiến đưa vào vận hành trong các năm 2025 - 2026 với tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt quan trọng, hướng tới việc giải “cơn khát” điện ở miền Bắc vào mùa hè năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2024.

Khi đi vào hoạt động, Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Bắc lên khoảng 5.000 MW, gấp đôi so với hiện tại.

Tết không nghỉ trên những công trường đặc biệt

Khẩu hiệu: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” đang lan toả

động lực trên các công trường.

Trong chuyến thăm, kiểm tra tình hình thi công và tặng quà động viên các lực lượng thi công Dự án xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, trong đó có lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khẩn trương thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để dự án về đích đúng hẹn.

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương"; “thi công 3 ca, 4 kíp”; “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”...
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ai cũng có gia đình, quê hương để Tết sum vầy. Lòng người ngày Tết cũng không khỏi nôn nao! Nhưng, với những kỹ sư, công nhân ngành điện, việc “gác tình riêng” vì nhiệm vụ dường như đã trở thành quen thuộc.

Và vui hơn khi ở dự án này, công sức, sự hi sinh của ngày hôm nay, sẽ được đổi lấy ánh sáng của ngày mai!

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]