(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28-6, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về nông nghiệp, nông thôn cho hơn 100 đại biểu là cán bộ huyện hội, chủ các trang trại, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Chiều 28-6, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về nông nghiệp, nông thôn cho hơn 100 đại biểu là cán bộ huyện hội, chủ các trang trại, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương hội.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Đồng chí Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn.

Theo báo cáo của Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, tính đến tháng 6-2023, toàn tỉnh có 27 huyện hội, với 477 chi hội (xã, phường, thị trấn) với khoảng 28.000 hội viên. Trong đó, nhiều hội viên Hội Làm vườn và Trang trại đã đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, mặt bằng chung về trình độ, kỹ thuật sản xuất của hội viên chưa cao nên hiệu quả kinh tế chưa được như kỳ vọng.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Võ Duy Sang phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản và thực hiện các giải pháp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phát triển cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; vị trí, vai trò của Câu lạc bộ Chủ trang trại - Doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Báo cáo viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình bày chuyên đề Luật Trồng trọt.

Thông qua hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã cung cấp những thông tin, kiến thức nền tảng giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tổ chức hội và Câu lạc bộ Chủ trang trại - Doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật liên quan, điều chỉnh đến lĩnh vực của hội.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Đồng thời, thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được tiếp cận với những thông tin kiến thức khoa học, công nghệ mới làm nền tảng để ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Hội Làm vườn và Trang trại tổ chức tham quan mô hình trang trại tại huyện Đông Sơn.

Tập huấn truyền thông về nông nghiệp nông thôn cho hơn 100 cán bộ hội, chủ trang trại, doanh nghiệp

Thành viên Câu lạc bộ Chủ trang trại - Doanh nghiệp ra mắt hội nghị.

Trước đó, Hội Làm vườn và Trang trại đã tổ chức cho các đại biểu tham quan mô hình kinh tế trang trại của một số hội viên tiêu biểu trên địa bàn huyện Đông Sơn và tổ chức kiện toàn Câu lạc bộ Chủ trang trại - Doanh nghiệp.

Lê Hòa


Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]