(Baothanhhoa.vn) - Hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối mọi mặt, những thành tích đạt được trong năm 2021 đang là tiền đề để Sư đoàn 341 (Quân khu 4) thêm sức mạnh triển khai các nhiệm vụ năm 2022.

Sư đoàn 341 thi đua quyết thắng, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối mọi mặt, những thành tích đạt được trong năm 2021 đang là tiền đề để Sư đoàn 341 (Quân khu 4) thêm sức mạnh triển khai các nhiệm vụ năm 2022.

Sư đoàn 341 thi đua quyết thắng, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Sư đoàn 341 tổ chức hội nghị ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Ba tháng kể từ khi Đảng ủy Sư đoàn thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong không khí toàn quân, toàn dân mừng Đảng, mừng xuân, các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 341 vẫn ngày đêm hăng hái thi đua lập thành tích trên mọi mặt công tác.

Đứng chân trên địa bàn TP Thanh Hóa, sư đoàn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nắm chắc tình hình dịch bệnh COVID-19, không để bị động, bất ngờ, nhất là thời điểm diễn ra các ngày lễ tết, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị.

Năm 2021 vừa qua, sư đoàn được đánh giá là đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Tổ chức thâm nhập, rà soát hồ sơ chốt quân số, tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 270 chiến sĩ mới theo đúng chỉ tiêu được giao. Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị động viên theo hướng dẫn của quân khu bảo đảm chất lượng tốt.

Sư đoàn cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, ban CHQS các huyện được giao nguồn, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Tổ chức phúc tra bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2021 theo chỉ tiêu được giao. Luôn bảo đảm nguồn dự bị động viên có độ tin cậy vững chắc, sắp xếp đúng, đủ đầu mối đạt 98,23% quân số.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu, mọi công tác chuẩn bị cho huấn luyện được triển khai làm tốt. Công tác tập huấn cán bộ ở các cấp, xây dựng hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, soạn thảo giáo án, bài giảng, củng cố và làm mới bia bảng, vật chất, mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện của sư đoàn.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị cũng đã bám sát vào hướng dẫn, chỉ đạo của bộ tham mưu quân khu, kịp thời điều chỉnh nội dung, thời gian huấn luyện phù hợp với các cấp độ dịch. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với khung A và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với khung B, đơn vị chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Nền nếp chế độ trong huấn luyện được duy trì nghiêm đã góp phần đem lại kết quả cao. Huấn luyện khung A 100% đạt yêu cầu, có 82,8% khá giỏi. Huấn luyện khung B 90% đạt yêu cầu, có trên 78,6% khá giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, có 76,7 - 79,9% khá giỏi.

Đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ, diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp về động viên năm 2021, tổ chức thực hành diễn tập bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Thông qua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ không ngừng được nâng cao. Các hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra theo đúng kế hoạch và thời gian, quân số tham gia đạt trên 99,36%, riêng chiến sĩ mới đạt 100%. Cán bộ và chiến sĩ không ngừng thi đua, là nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua trong huấn luyện hay phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống sư đoàn (23-11-1972 - 23-11-2022), phát huy những thành tích đã đạt được cũng như hào khí Sư đoàn Sông Lam, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 tiếp tục thi đua quyết thắng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Phương Chi


Bài và ảnh: Phương Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]