(Baothanhhoa.vn) - Chiếm trên 50% dân số, phụ nữ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể quan trọng của công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Từ nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của môi trường đối với đời sống, sức khỏe con người, nhiều năm qua, công tác BVMT đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực.

Phụ nữ Thanh Hóa vì môi trường xanh

Chiếm trên 50% dân số, phụ nữ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể quan trọng của công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Từ nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của môi trường đối với đời sống, sức khỏe con người, nhiều năm qua, công tác BVMT đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực.

Phụ nữ Thanh Hóa vì môi trường xanh

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và TP Thanh Hóa tiếp nhận hỗ trợ cây xanh của Hội Yêu rác Thanh Hóa tặng và trồng trên các tuyến đường.

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ trồng tương lai - vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình công cây xanh”, phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, đầu năm 2022, Hội LHPN tỉnh đã phát động trồng cây xanh tại làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân (Thọ Xuân); đền thờ Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc). Hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ các đơn vị đã đồng loạt ra quân với tinh thần “trồng cây nào, sống cây đó”. Đến nay, các loại cây trồng gồm: vú sữa, hoa ban, lát, mắt ngọc... tại các điểm trên đều được hội viên các chi hội chia nhau chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

“Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” là một trong những chương trình ý nghĩa đã và đang được các cấp hội LHPN trong tỉnh đồng loạt thực hiện để “biến rác thải thành tiền” tạo nguồn kinh phí hoạt động hỗ trợ hội viên, con em hội viên khó khăn, xây dựng mô hình sinh kế, nhưng quan trọng hơn là giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần. Đây là hai trong số hàng trăm việc làm của các cấp hội LHPN trong tỉnh góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền BVMT, vì cuộc sống xanh đang thực sự lan tỏa sâu rộng.

Bên cạnh 2 hoạt động lớn và có ý nghĩa thiết thực kể trên, công tác BVMT luôn được gắn với các phong trào thi đua, đề án, cuộc vận động lớn của hội. Tiêu biểu như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); phong trào “Chống rác thải nhựa”... Đặc biệt, năm 2021, Hội LHPN tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới (5-6) tại xã Đông Minh (Đông Sơn) trồng hàng cây xanh, hoa thay thế cỏ dại ven đường; hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, tặng thùng phân loại rác, dụng cụ vệ sinh môi trường; hỗ trợ 50 triệu đồng cho UBND xã Đông Minh mua cây xanh trồng trên các tuyến. Truyền thông “Chống rác thải nhựa và phân loại rác thải” tại huyện Ngọc Lặc, Bá Thước và thị xã Nghi Sơn, tặng hơn 600 chiếc làn nhựa, áo đồng phục BVMT, túi, sổ ghi chép về công tác môi trường cho hội viên, phụ nữ. Tổ chức tập huấn kiến thức BVMT, phân loại rác thải cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và tuyên truyền viên nòng cốt của hội LHPN các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc và TP Thanh Hóa, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, kỹ năng, phương pháp, cách triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”, tham quan thực tế mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu” tại thôn Văn Châu, xã Đông Văn (Đông Sơn) – xã đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh năm 2020... Chỉ đạo Hội LHPN huyện Ngọc Lặc thi online với chủ đề “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” do Trung ương Hội tổ chức đạt giải 3 và giải có số lượt tương tác cao nhất; trao 100.000 bếp đun cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình đang sử dụng bếp đun củi truyền thống tại 27 huyện, thị, thành phố trị giá 30 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 50 hố rác cho 50 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Pù Nhi, Mường Chanh (huyện Mường Lát)... Ngoài ra, hội còn hỗ trợ xây dựng mới hàng ngàn nhà vệ sinh/năm thông qua thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa”, dự án “Cải thiện vệ sinh và cấp nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”, quỹ vệ sinh quay vòng...

Bám sát chỉ đạo của hội cấp trên, 100% huyện, thị, thành hội chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức ra quân làm vệ sinh vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, duy trì phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”. Tại các địa phương có biển, hội phụ nữ cơ sở thường xuyên phối hợp tổ chức “Chiến dịch hãy làm sạch biển”. Hiện nay, ở các cơ sở hội đều có các mô hình, như: “Nhà sạch - vườn đẹp”; “Hàng rào xanh”; “Đường hoa phụ nữ”; “Đoạn đường xanh”; “Ban công xanh”; “Mỗi gia đình có một vườn rau sạch”; “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ”; thành lập các chuỗi giá trị trong chăn nuôi, trồng trọt... Nhiều đơn vị còn có cách làm hay, sáng tạo để thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, như: hội thi “Nhà sạch – vườn đẹp” (Ngọc Lặc); “Hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ”; “Đổi nhựa lấy quà” (Thạch Thành, Nga Sơn), “Phụ nữ thu gom rác thải nhựa hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” (thị xã Nghi Sơn), “Biến rác thành thẻ BHYT tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” (Hậu Lộc); “Đổi phế liệu lấy sách” (thị xã Bỉm Sơn); “Đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm”; “Chi hội tiết kiệm phế liệu” (TP Thanh Hóa); “Biến rác thành tiền” (Triệu Sơn, Vĩnh lộc); trao hàng ngàn làn nhựa, sọt/thùng/xô đựng rác cho hội viên, phụ nữ; tái chế/tái sử dụng rác thải nhựa để làm giỏ hoa, cây cảnh, dép cao su... Với sự nỗ lực của các cấp hội, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 610.000 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tiếp tục hành động vì môi trường xanh, hiện các cấp hội phụ nữ cơ sở tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình đã có, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động để BVMT hiệu quả. Phong trào BVMT có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân, góp phần giữ gìn môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng NTM tại các địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]