(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), sáng 9-11 đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu dân cư Yên Thôn, xã Định Tiến (Yên Định). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Yên Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), sáng 9-11 đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu dân cư Yên Thôn, xã Định Tiến (Yên Định). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Yên Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân khu dân cư Yên Thôn đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Khu dân cư Yên Thôn có 330 hộ với 1.500 nhân khẩu. Trong những năm qua, Ban công tác mặt trận đã phối hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhân dân trong khu dân cư luôn thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 4 hộ, chiếm 1,2%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi thu hút đông đảo người dân tham gia; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn hóa, văn minh. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được chú trọng. 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, không để lây lan các dịch bệnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chúc mừng những thành tích mà cán bộ và Nhân dân trong khu dân cư đã đạt được. Đồng thời, thông tin đến Nhân dân khu dân cư Yên Thôn tình hình kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhân dân Yên Thôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, sớm trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Người dân tham gia ngày hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định, xã Định Tiến và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khu dân cư trong xã nói chung, khu dân cư Yên Thôn nói riêng phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; di chuyển các cột điện trên các tuyến đường trong khu dân cư đến vị trí phù hợp nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan khu dân cư. Đồng thời nắm bắt và giải quyết kịp thời những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư Yên Thôn...

Nhân dịp này, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cán bộ và Nhân dân khu dân cư Yên thôn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - Hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; đồng thời trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư; trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Văn Thuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Yên Thôn

... và trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Văn Thuân.

Trước khi tham gia ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi thăm hỏi đời sống của một số hộ dân trên địa bàn khu dân cư.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]