(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt do ông Nikai Nobuyasu, Thư ký, Trưởng Văn phòng Hạ nghị sĩ Nikai Toshihiro làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Chiều 22-3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt do ông Nikai Nobuyasu, Thư ký, Trưởng Văn phòng Hạ nghị sĩ Nikai Toshihiro làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.

Tham gia đoàn công tác có ông Nishigori Naofumi, Tham tán chính trị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; bà Lâm Thị Thanh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Cùng tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với ông Nikai Nobuyasu và Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2023 và tiềm năng phát triển công nghiệp, các loại hình vận tải, thương mại, du lịch, sản phẩm nông nghiệp... của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 17 dự án FDI do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp đầu tư hoặc liên danh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 12,532 tỷ USD, chiếm 86% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu là Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 của Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2; các dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản có quy mô lớn, tác động lan tỏa không những trong tỉnh mà cả khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt tại buổi làm việc.

Tỉnh Thanh Hóa cũng tiếp nhận nhiều dự án ODA thông qua JICA/JBIC và các chương trình viện trợ phi chính phủ Nhật Bản. Hiện tỉnh đã thành lập Bộ phận Hỗ trợ Nhật Bản tại Thanh Hóa (Japan Desk Thanh Hóa), kiện toàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Hội Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật -Việt, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam quan tâm, đồng ý phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, hỗ trợ, giới thiệu và kết nối các đoàn công tác của các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản, các đoàn nghệ thuật của Nhật Bản... đến tham dự các sự kiện, dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 5-2023. Giới thiệu một địa phương của Nhật Bản có đặc điểm tương đồng với tỉnh Thanh Hóa để 2 tỉnh có thể tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giữa 2 địa phương.

Đồng chí cũng mong muốn trong năm 2023, Hội Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Ông Nikai Nobuyasu, Thư ký, Trưởng Văn phòng Hạ nghị sĩ Nikai Toshihiro phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nikai Nobuyasu, Thư ký, Trưởng Văn phòng Hạ nghị sĩ Nikai Toshihiro cảm ơn sự đón tiếp và làm việc của tỉnh Thanh Hóa đối với đoàn công tác. Đồng thời, khẳng định tỉnh Thanh Hóa là đối tác rất quan trọng, bởi đây là tỉnh lớn, diện tích rộng, dân số đông, có truyền thống lịch sử - văn hóa và nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nikai Nobuyasu đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây, nhất là môi trường đầu tư được cải thiện, hấp dẫn, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới phát triển kinh tế du lịch, lữ hành, phát triển nông nghiệp và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến của tỉnh Thanh Hóa và mong muốn được tìm hiểu kỹ thêm về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tiếp tục nỗ lực kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà cho ông Nikai Nobuyas.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn thư ký Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo kế hoạch, ngày 23-3 đoàn công tác sẽ thăm và làm việc tại khu nghỉ dưỡng FLC và Quảng trường biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn); thăm và làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (thị xã Nghi Sơn).

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]