(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-7, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nga Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Nga Sơn

Chiều 20-7, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nga Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thành kính chỉnh trang vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nga Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nga Sơn, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nga Sơn hiện quy tập 534 mộ liệt sĩ, trong đó 229 mộ có thông tin, 79 mộ chưa đầy đủ thông tin, 126 mộ chưa có thông tin. Với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Đến thăm và tặng quà gia đình bà Chu Thị Niệm (vợ liệt sĩ), ông Trần Xuân Tiến (thương binh, nhiễm chất độc hóa học da cam) tại thị trấn Nga Sơn và bà Mai Thị Thu (vợ liệt sĩ) tại xã Nga Liên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho bà Chu Thị Niệm (vợ liệt sĩ).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn các thương binh, thân nhân liệt sĩ luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên thương binh Trần Xuân Hải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho thân nhân thương binh Trần Xuân Hải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại huyện Nga Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình bà Mai Thị Thu (vợ liệt sĩ).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách đối với những người có công; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]