(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục các hoạt động tri ân tại tỉnh Điện Biên, sáng 15-7 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Tiếp tục các hoạt động tri ân tại tỉnh Điện Biên, sáng 15-7 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Tham gia đoàn có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Điện Biên viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tham gia lễ viếng, về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tọa lạc trên đồi F, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13-3-2021 (kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ); khánh thành vào dịp kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2022).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với các anh hùng, liệt sĩ tại mật trận Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, công trình còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến Điện Biên.

Không chỉ có kiến trúc độc đáo mà mỗi chi tiết thiết kế của công trình dù là nhỏ nhất cũng đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thành kính chỉnh trang vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Độc Lập, Tông Khao và Him Lam, trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Điện Biên vào viếng Nghĩa trang Độc Lập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thắp hương lên từng mộ liệt sĩ.

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên dâng hương lên mộ liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thành kính thắp hương lên mộ liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Him Lam.

Tại những nơi đến viếng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn trước những tấm gương quả cảm, anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cũng như làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Nghĩa trang liêt sĩ Tông Khao.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết số 37 của Quốc hội khóa XV, để trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]