(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội hữu nghị thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tích cực; đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài mà tỉnh Thanh Hóa có quan hệ hợp tác; kêu gọi đầu tư viện trợ, giới thiệu quảng bá hình ảnh về đất và người xứ Thanh đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Mở rộng công tác đối ngoại Nhân dân

Trong những năm qua, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội hữu nghị thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tích cực; đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài mà tỉnh Thanh Hóa có quan hệ hợp tác; kêu gọi đầu tư viện trợ, giới thiệu quảng bá hình ảnh về đất và người xứ Thanh đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Mở rộng công tác đối ngoại Nhân dân

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Séc tỉnh Thanh Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thanh Hóa đã thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, phát triển các hội hữu nghị thành viên, gồm: Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Việt - Đức, Hội Hữu nghị Việt - Thái và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia... Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị với các nước, như: kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017); kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017) và năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017; kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại...

Các hội hữu nghị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, như: Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức hoạt động giao lưu, đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn; phát động Nhân dân trông coi, giữ gìn cột mốc, bảo vệ đường biên giới quốc gia; tổ chức gặp mặt tặng quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng đề nghị Nhà nước Lào tặng thưởng huân, huy chương cho hàng ngàn quân tình nguyện và chuyên gia Thanh Hóa đã hoạt động tại Lào trong kháng chiến. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức nhiều đoàn tìm kiếm đưa 54 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước; quyên góp 155 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh khó khăn; hỗ trợ quân tình nguyện, chuyên gia thực hiện chính sách Nhà nước đối với người có công. Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và hội thảo về ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nhân dân Liên Xô. Các Hội Hữu nghị Việt - Đức, Việt - Thái đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhân ngày kỷ niệm sự kiện giữa hai nước; đón tiếp nhiều đoàn đại biểu Nhân dân các nước bạn và kiều bào Thanh Hóa đến thăm, giao lưu hữu nghị và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa; trao tặng quà, cứu trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại trên địa bàn tỉnh...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cùng với Sở Ngoại vụ, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu triển khai dự án, hỗ trợ pháp lý trong việc tiếp nhận và thực hiện các dự án, phi dự án đảm bảo hiệu quả, thiết thực nhất. Trong đó nổi bật là liên hiệp đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020; đồng thời vận động nhiều tổ chức phi chính phủ đến Thanh Hóa tổ chức triển khai nhiều dự án có giá trị như các dự án tập trung vào hỗ trợ Nhân dân vùng nông thôn, miền núi, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn nâng cao năng lực phát triển sinh kế cộng đồng, hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật; xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em; phát triển nông nghiệp bền vững và xóa nghèo; giáo dục mầm non; hỗ trợ phát triển thể chế HTX... Hiệu quả của các chương trình, dự án đem lại rất tích cực, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống, an sinh xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, liên hiệp còn phối hợp với hội đồng hương Thanh Hóa tại một số nước tổ chức các đợt cấp học bổng cho học sinh nghèo, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ quỹ trái tim cho em; giúp đỡ Nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão lụt thiên tai gây ra...

Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo hướng dẫn các hội hữu nghị tổ chức thành viên của liên hiệp hoạt động theo phương châm “Đẩy mạnh hoạt động, hòa bình, hữu nghị tại các hội gắn với việc vận động viện trợ, hợp tác Nhân dân”. Liên hiệp chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường quan hệ với Nhân dân các nước, để vừa đảm bảo tính thống nhất vừa phát huy sức mạnh tổng hợp trong đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phi chính phủ nước ngoài, sẽ tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh. Thông qua việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội nghị xúc tiến các nhà tài trợ phi chính phủ hàng năm, nhằm tạo môi trường giao lưu, tăng cường mối quan hệ hợp tác với Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hoàng Lan


Bài và ảnh: Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]