(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí mừng lễ Phật đản trên mọi miền Tổ quốc, tối 26-5, tại Chùa Đại Bi, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Hòa chung không khí mừng lễ Phật đản trên mọi miền Tổ quốc, tối 26-5, tại Chùa Đại Bi, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và chức sắc Phật giáo, cùng đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật.

Đến dự và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía Giáo hội Phật giáo, có Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức tăng, ni, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an. Đồng thời, truyền tải đến tăng, ni, đồng bào Phật tử trong toàn tỉnh thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và diễn văn Lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về là dịp ôn lại lịch sử của Đức Phật Bản sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của ngài. Đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Chức sắc Phật giáo đón nhận thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Thông điệp nhấn mạnh: “Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam”.

Trong thông điệp, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi: “Tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay”.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh truyền tải diễn văn Lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể Chư tôn đức tăng, ni, Phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Đồng chí khẳng định, với hơn hai ngàn năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử đất nước, song thời kỳ nào Phật giáo cũng lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân, thiện, mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo người dân Việt Nam từ nông thôn tới thành thị. Những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đã góp phần hun đúc nên những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa và con người Việt Nam.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Đông đảo Phật tử và Nhân dân tham gia buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cho rằng, tại Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng, Lễ Phật đản hằng năm được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức trang trọng, nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo; đồng thời, là dịp để Chư tôn đức tăng, ni, Phật tử trong tỉnh cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật; phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện và động viên các Chư tôn đức tăng, ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Chức sắc Phật giáo và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức tắm Phật.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu, các tăng ni, Phật tử đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, tắm Phật, thả bóng bay hòa bình, cầu mong cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]