(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-6, tại TP Sầm Sơn, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (18-6-2007 - 18-6-2022). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Sáng 16-6, tại TP Sầm Sơn, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (18-6-2007 - 18-6-2022). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Công đoàn KKTNS được thành lập ngày 18-6-2007 trên cơ sở bàn giao 9 công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc công đoàn các ngành: Công thương, Nông nghiệp... với 742 đoàn viên. Đến tháng 6-2016, Công đoàn KKTNS đổi tên thành Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa.

Ngay từ khi thành lập, Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giải quyết các tranh chấp lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Ngô Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đến nay, Công đoàn KKTNS & CKCN đã thành lập 102 CĐCS trực thuộc, với tổng số 87.694 đoàn viên/90.307 người lao động (NLĐ).

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn KKTNS & CKCN đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống NLĐ. Qua đó, giúp NLĐ ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, công đoàn thực sự là cầu nối giữa NLĐ và người sử dụng lao động, giúp cho mỗi NLĐ thêm yên tâm lao động sản xuất để gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn KKTNS & CKCN đã được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn KKTNS & CKCN đã đạt được trong 15 năm qua.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công đoàn KKTNS & CKCN tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng bảo đảm quyền an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên. Đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ phù hợp với từng đơn vị, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ nhằm bảo đảm các chế độ chính sách, lương, thưởng; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa tổ chức công đoàn với chủ doanh nghiệp và NLĐ, góp phần đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Tại lễ kỷ niệm, 10 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn và người lao động tại đơn vị; 15 chủ tịch CĐCS tiêu biểu, có thành tích đóng góp cho hoạt động công đoàn đã được tặng Giấy khen của Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có nhiều sáng tác tham gia Cuộc thi sáng tác về đề tài công nhân, công đoàn.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]