(Baothanhhoa.vn) - Tối 7-10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hiệp Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Tối 7-10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hiệp Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo một số huyện và hội LHPN 27 huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Với chủ đề “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”, Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022 nhằm tiếp tục ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực sản xuất. Đây là dịp để hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh được kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu; mở ra cơ hội tiếp cận vốn, kiến thức, thị trường cho chị em phụ nữ.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngỗ Thị Hồng Hảo và bà Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2022 với quy mô cấp tỉnh, thu hút 56 gian hàng, trong đó có 28 gian hàng của các thành viên Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tham gia giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống do hội viên, phụ nữ và các doanh nghiệp nữ làm chủ.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên, phụ nữ, các nữ doanh nghiệp đã có nhiều ý tưởng sáng tạo làm ra nhiều sản phẩm thiết thực ý nghĩa trong cuộc sống và sự đồng hành bền bỉ của tổ chức hội, các đơn vị đã giúp chị em hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp thành công.

Để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp Hội LHPN trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, tinh thần lao động sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, tiếp tục đổi mới, đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, những yêu cầu của nền kinh tế xanh trong xu thế hội nhập hiện nay, nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ đối với vấn đề khởi nghiệp và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trao quyền cho phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Tổ chức Hội tiếp tục là cầu nối của doanh nghiệp nữ với chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh và tốt hơn nữa vai trò kết nối các doanh nghiệp để hành trình phụ nữ khởi nghiệp đạt kết quả tốt hơn, hướng đến thị trường toàn cầu. Chủ động phối hợp hỗ trợ chị em phụ nữ nâng cao năng lực về khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, tiếp cận thị trường; đồng thời phát hiện kịp thời những mô hình hay, cách thức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để tôn vinh, khuyến khích hội viên mạnh dạn sáng tạo, khởi nghiệp, hỗ trợ và giới thiệu, quảng bá cho các địa phương, cá nhân khác học tập.

Đối với chị em phụ nữ, nữ doanh nhân tiếp tục truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ để có thể tạo ra những sản phẩm đặc trưng, đặc sản, mang thương hiệu của địa phương, thương hiệu của phụ nữ. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chị em phụ nữ cần học tập nhiều hơn nữa để làm chủ tri thức, chủ động nâng cao nhận thức về yêu cầu xanh hóa nền kinh tế, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các chủ thể có sản phẩm xuất sắc tiêu biểu.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo và bà Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ trao tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các chủ thể có sản phẩm xuất sắc.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tôn vinh và trao thưởng của Hội LHPN tỉnh cho 22 chủ thể có sản phẩm có ý tưởng sáng tạo tiềm năng, xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Đại diện Ngân hàng DIBV Chi nhánh Thanh Hóa trao hỗ trợ mái ấm cho Hội LHPN huyện Như Thanh.

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi huyện Mường Lát

Nhân dịp này, Hiệp Hội doanh nhân nữ Thanh Hóa đã vận động hỗ trợ trao tặng 150 triệu đồng để xây dựng 3 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo (50 triệu đồng/nhà), 10 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi trị giá 50 triệu (5 triệu đồng/sổ); Công ty CP dịch vụ làm đẹp Tây Thi Danh Viện nhận đỡ đầu 10 trẻ mô xã Xuân Bái (Thọ Xuân).

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức cắt băng khai mạc...

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022: “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”

... và tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2022 diễn ra trong ba ngày, từ mừng 7 đến mùng 9-10-2022 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Lê Hà và Quốc Hương


Lê Hà và Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]