(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-8, tại huyện Thọ Xuân, Câu lạc bộ Lam Sơn tổ chức hội nghị thông tin kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Huyện Thọ Xuân thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến hội viên Câu lạc bộ Lam Sơn

Sáng 9-8, tại huyện Thọ Xuân, Câu lạc bộ Lam Sơn tổ chức hội nghị thông tin kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Huyện Thọ Xuân thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến hội viên Câu lạc bộ Lam Sơn

Câu lạc bộ Lam Sơn hiện có trên 700 hội viên. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với sự đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm của Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên, Câu lạc bộ Lam Sơn ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa của huyện. Câu lạc bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút được đông đảo hội viên tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển ở từng địa phương, đơn vị trong huyện. Định kỳ 2 tháng/lần Câu lạc bộ tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trong tỉnh và trong huyện đến với hội viên.

Huyện Thọ Xuân thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến hội viên Câu lạc bộ Lam Sơn

Câu lạc bộ luôn coi trọng việc tham gia ý kiến góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chăm lo, củng cố sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa và thể chất như mừng thọ, tham quan, du lịch, sáng tác, bình thơ,... Tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi động viên gia đình hội viên, qua đó góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội.

Huyện Thọ Xuân thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến hội viên Câu lạc bộ Lam Sơn

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đã thông tin kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và một số nhiệm vụ, định hướng lớn của huyện trong thời gian tới. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra (năm 2020 đạt 16,36%, năm 2021 đạt 16,5%, 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 17,5%, đứng thứ 4 toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 52 triệu đồng; năm 2022 dự kiến đạt 56 triệu đồng.

Huyện Thọ Xuân thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến hội viên Câu lạc bộ Lam Sơn

Cùng với đó, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được huyện triển khai quyết liệt, hiệu quả. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, định hướng lớn của huyện đến hết năm 2022 và trong thời gian tới.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]