(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện Thạch Thành đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành thực hiện tốt các phong trào thi đua

Trong những năm qua, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện Thạch Thành đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Huyện Thạch Thành thực hiện tốt các phong trào thi đua

Cán bộ xã Thành Thọ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào thi đua.

Điển hình như MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Thạch Thành triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phong trào “3 +1”, “1.000 đồng với địa chỉ đỏ” đã thu hút được hội viên hưởng ứng, tham gia. Huyện đoàn với phong trào nhân rộng 100 mô hình, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế; phối hợp mở các lớp dạy nghề, hướng nghiệp cho khoảng 5.000 thanh niên... Đối với các cấp hội phụ nữ lại phát động phong trào xây dựng mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Riêng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” được Hội LHPN huyện Thạch Thành triển khai thí điểm tại xã Thành Tâm. Theo đó, 10 hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp 10 triệu đồng để xây dựng khuôn viên trồng hoa và chỉnh trang bờ rào xanh, cổng vòm, sân, vườn. Sức lan tỏa từ mô hình đã giúp cho nhiều gia đình trong xã học tập xây dựng các tuyến đường hoa, bờ rào xanh và vườn mẫu...

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bên cạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, huyện Thạch Thành còn phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng lòng, tích cực đóng góp tiền của, công sức để thực hiện các tiêu chí. Ngoài hiến công sức, hiến kế, cán bộ, đảng viên, hội viên đã đi đầu trong tham gia đóng góp kinh phí, đồng lòng tháo dỡ các công trình để mở đường giao thông; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giải tỏa hành lang, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn theo quy hoạch của xã, của huyện... Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, đến nay Nhân dân trong huyện đã đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, vật tư... với tổng giá trị 466,314 tỷ đồng; hiến 16,8 ha đất để mở rộng đường giao thông. Những địa phương thực hiện tốt phong trào là các xã: Thạch Bình, Thành Tâm, Thành Thọ, Thành Hưng, Thạch Long...

Cùng với các phong trào thi đua của địa phương phát động, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thành còn chủ động thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong huyện ghi nhận, đánh giá cao, góp phần nhân rộng các mô hình, tạo sức lan tỏa, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư để toàn dân chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Bài và ảnh: Xuân Minh


Bài Và Ảnh: Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]