(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-4, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV), với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần này do Báo Quảng Trị đăng cai.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Chiều 22-4, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV), với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần này do Báo Quảng Trị đăng cai.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Các đồng chí Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Báo Lâm Đồng, Báo Đắk Nông đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị; Hồ Thị Lan, Tổng Biên Báo Lâm Đồng; Vũ Ngọc Tú, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Toàn cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV).

Tham dự Hội thảo có gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan báo Đảng trong cả nước. Trong đó có 19 cơ quan báo Đảng thuộc các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Đồng chí Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị trình bày đề dẫn tại hội thảo.

Đề dẫn hội thảo với chủ đề “Báo Đảng địa phương làm gì để chủ động tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?” do đồng chí Trương Đức Minh Tứ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị trình bày, nêu rõ: Trong thực tế, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên hệ thống báo chí Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Trước sự chống phá các thế lực thù địch, các phần tử phản động thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây hoang mang, kích động hành vi chống đối trong xã hội…, các cơ quan báo chí trong nước đã tổ chức nhiều chương trình, nhiều tuyến bài phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, giúp người dân hiểu rõ hơn âm mưu và mục đích đen tối của các thế lực thù địch với nhiều hình thức, nội dung phong phú, được bạn đọc/người xem và nghe đài đón nhận.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tuy nhiên đối với Báo Đảng địa phương, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đây là vấn đề Hội thảo đặt ra để cùng nhau trao đổi, hướng tới tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ngày càng hiệu quả hơn.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Tổng Biên tập Báo Bình Thuận tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, các cơ quan báo chí đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, Báo Hà Tĩnh tham luận nội dung "Một số kết quả và kinh nghiệm trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh tham luận tại hội thảo.

Các báo Kon Tum, Quảng Bình lựa chọn dẫn nguồn nhiều bài viết quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà lý luận, các chuyên gia trên các lĩnh vực phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó định hướng dư luận, giúp cho đông đảo độc giả nhận thức đúng vấn đề, nhận rõ bản chất phản động của các thế lực thù địch,...

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Hoàng Anh Tuấn tham luận tại hội thảo.

Báo Thanh Hóa đã có bài tham luận với chủ đề “Báo chí trên mặt trận đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” Tham luận nêu rõ: Báo Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều bài viết, phóng sự phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm của báo. Từ năm 2019- 2022, Báo Thanh Hóa đã mở chuyên mục, xây dựng các chuyên trang, tuyến bài chuyên đề trên báo Thanh Hóa hằng ngày, báo Thanh Hóa điện tử và đăng tải hàng nghìn bài viết, phóng sự công khai phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch tập trung vào những chủ đề, vấn đề: Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm bảo vệ chủ quyền, biển, đảo.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10

Đồng thời, phê phán, phản bác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để nói xấu chế độ; phê phán các biểu hiện coi thường những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc...

Để phát huy hơn nữa vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới, Báo Thanh Hóa tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy vai trò là “vũ khí sắc bén” trong thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, gắn với những nhiệm vụ cụ thể.

Tại hội thảo, Báo Quảng Trị đã trao cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) năm 2024 cho Báo Lâm Đồng và vinh danh các đơn vị tài trợ.

Trần Thanh - Hoàng Lan - Tống Hương


Trần Thanh - Hoàng Lan - Tống Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]