(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-5, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các đối tác quốc tế gồm đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên hợp quốc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu đã đi thực địa tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa.

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Ngày 17-5, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các đối tác quốc tế gồm đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên hợp quốc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu đã đi thực địa tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa.

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc).

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Đoàn thăm HTX tiểu thủ công nghiệp Trung Kiên, xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa).

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Đoàn thăm HTX nông nghiệp công nghệ cao - NhungFam, xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa).

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Đoàn thăm các gian trưng bày sản phẩm của các HTX do phụ nữ làm chủ.

Trước buổi làm việc, đoàn đã đi thăm và dâng hương tại Di tích lịch sử Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc; thăm mô hình phụ nữ phát triển kinh tế xanh tiêu biểu tại huyện Hoằng Hóa, gồm: HTX tiểu thủ công nghiệp Trung Kiên, thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung và HTX nông nghiệp công nghệ cao - NhungFarm, thôn Hồng Nhuệ, xã Hoằng Thắng; thăm các gian trưng bày sản phẩm của các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Phát biểu chào mừng tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vị đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế, các đại biểu đã tham gia chuyến công tác thực địa đầy ý nghĩa này.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, hợp tác quốc tế ngày càng trở nên quan trọng, năm 2021 Hội LHPN Việt Nam đã quyết định ban hành Nghị quyết số 18 về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế, trong đó nhấn mạnh chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và huy động sự tham gia của cộng đồng quốc tế trong những nỗ lực vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Chuyến thực địa của đoàn công tác là một trong những hoạt động quan trọng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội LHPN Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về những hoạt động tại cơ sở của phụ nữ Việt Nam; đồng thời gợi mở cơ hội trao đổi, hợp tác, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp và dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng được chào đón đoàn công tác đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, các tổ chức Liên hợp quốc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam cùng toàn thể đại biểu.

Đồng chí đã khái quát đặc điểm địa lý và tiềm năng của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời thông tin về sự đổi mới, phát triển nhanh, toàn diện của tỉnh Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực.

Trong những năm qua, các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, cùng với thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của các nước, Thanh Hóa đã tăng cường hợp tác đầu tư với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 20 quốc gia, trong đó, có 7 dự án FDI của các nhà đầu tư Châu Âu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã chủ động kết nối, khai thác nguồn lực thông qua triển khai nhiều dự án do các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội trong hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào thành tựu chung công tác đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài và đại sứ quán các nước những năm qua đã luôn quan tâm ủng hộ sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa nói chung, Hội LHPN tỉnh nói riêng. Đồng chí mong rằng, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cả nước.

Hội LHPN Việt Nam và đối tác quốc tế khảo sát mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa

Tham gia buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã dành nhiều thời gian thảo luận về phương hướng và cơ chế hợp tác với các đối tác quốc tế. Trong đó chú trọng hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội, các văn bản luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới; phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]