(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-7, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Ngày 17-7, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Tham dự buổi hội đàm có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phợt Ma Phăn Nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã thông báo cho nhau về tình hình chung của địa phương, kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo (tuyên huấn) của hai tỉnh trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, cũng như tình hình thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong năm 2018 của mỗi bên. Trong đó có việc phối hợp dịch thuật và in ấn, phát hành cuốn sách “Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn”; tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn, tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của hai tỉnh. Mặt khác, đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung Thỏa thuận Chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào...

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát và đồng chí Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn Phợt Ma Phăn Nha đánh giá cao tinh thần thực hiện những nội dung ký kết Biên bản hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Ban Tuyên huấn của 2 tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, hai bên đã thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn ký ngày 6-10-2017; phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm cho nhau trong việc phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thủ địch chống phá tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện của Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hai tỉnh, nhất là nhân dân các địa phương có chung đường biên giới về chủ trương, đường lối, chính sách của hai Đảng, hai nhà nước trong việc giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn nói riêng ngày càng bền chặt, cùng nhau phát triển; tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo, tuyên huấn giữa hai tỉnh định kỳ hàng năm. Đồng thời, thống nhất thực hiện chương trình bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ tuyên huấn của tỉnh Hủa Phăn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn và theo thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh...

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vị Hản (thị xã Sầm Nưa); thăm quan hang động các vị lãnh tụ tại huyện Viêng Say; trao tặng Ban Tuyên huấn Hủa Phăn 500 cuốn sách “Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn”, 3 bộ máy tính xách tay và các sản phẩm nông sản của địa phương.

Trọng Nam


Trọng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]