Ngày 11.3, ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, sau hơn 2 tháng thi công, các hạng mục công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam đã hoàn tất đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam (12.3.1960 - 12.3.2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoàn thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam

Ngày 11.3, ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, sau hơn 2 tháng thi công, các hạng mục công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam đã hoàn tất đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam (12.3.1960 - 12.3.2020).

Hoàn thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng NamNhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam nằm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Với tổng diện tích xây dựng 120m2, công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam được đặt tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, đảm bảo thiết kế trên tổng chiều cao 10,35m, với kết cấu chính gồm: móng, trụ dầm, bậc cấp, trụ lan can, khung sàn bê tông cốt thép, trần mái đóng xà gồ, bia ghi danh, cùng một số nội thất trang trí bên trong, khuôn viên ngoài trời... Công trình do Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Danafix thi công, với tổng kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng. Mô hình và quy mô kiến trúc nhà bia được mô phỏng theo công trình Nhà bia Vĩnh Lăng ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa), ghi tên hơn 1.300 liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong kháng chiến, kết nối khép kín với các công trình trong quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Đây được xem là công trình ý nghĩa, nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ quê hương Thanh Hóa đã không tiếc máu xương, cùng nhân dân Quảng Nam ngoan cường đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước. Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ, trong số hàng nghìn thanh niên Thanh Hóa tình nguyện lên đường vào Quảng Nam để phục vụ kháng chiến, có 1.359 người đã hy sinh tại các chiến trường, mặt trận ở Quảng Nam. Những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh Quảng Nam đã kết nối, tìm kiếm và quy tập 296 mộ liệt sĩ có tên tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

ALĂNG NGƯỚC-Báo Quảng Nam


ALĂNG NGƯỚC-Báo Quảng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]