(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-10, huyện Hậu Lộc ra quân đồng loạt giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tạo sự thông thoáng cho lòng kênh, hành lang kênh, hành lang đê, góp phần nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Ngày 16-10, huyện Hậu Lộc ra quân đồng loạt giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tạo sự thông thoáng cho lòng kênh, hành lang kênh, hành lang đê, góp phần nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Minh Hoàng cùng đoàn công tác kiểm tra giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi tại xã Quang Lộc trong ngày đầu ra quân.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 13-4-2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022 – 2025 tỉnh Thanh Hoá; UBND huyện Hậu Lộc ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 25-8-2022 về giải toả vi phạm hành lang đê điều, kênh mương trên địa bàn, Kế hoạch số 206/KH-UBND, ngày 11-10 về phát động ngày ra quân đồng loạt giải toả vi phạm trong hành lang bảo vệ đê điều, thuỷ lợi năm 2022.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Tuyến đê hữu Sông Lèn qua địa bàn xã Quang Lộc được phát quang cây cối, thu gom rác thải, nhằm trả lại

không gian thông thoáng.

Công tác giải toả vi phạm hành lang đê, kênh mương trên địa bàn huyện Hậu Lộc được thực hiện cao điểm từ ngày ngày 11-10 đến 11-11-2022 với nhiều hoạt động như: tổ chức rà soát, thống kê lập biên bản các vi phạm lấn chiếm hành lang cần giải toả; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng lòng lênh, hành lang kênh, hàng lang đê, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đê điều; huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ đối với các trường hợp không tự giác tháo dỡ.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Đoàn thanh niên xã Phú Lộc thu gom rác, vớt bèo tây trên kênh 5 xã chảy qua địa bàn.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Không khí ra quân sôi nổi tại xã Phú Lộc.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Bà con Nhân dân đồng thuận cao và tham gia công tác giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi tại xã Phú Lộc.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Kênh 5 xã trên địa bàn xã Phú Lộc được giải toả, thu gom rác trở nên thông thoáng.

Ngày 16-10, trong ngày đầu ra quân đồng loạt giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Minh Hoàng cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Trịnh Cao Sơn và trưởng các phòng chức năng của UBND huyện đã đi kiểm tra công tác giải toả vi phạm hành lang đê, kênh mương ở một số địa phương. Các địa phương đã tiến hành phát quang cây cối, thu gom rác thải trên mái đê, hành lang công trình thuỷ lợi, tạo không gian thông thoáng góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất, phòng chống thiên tai.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Xe lưu động tuyên truyền ngày đầu ra quân đồng loạt giải toà vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Chúng tôi có mặt tại các xã Triệu Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc khi đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn đang tiến hành hoạt động phát quang cây cối, thu gom rác thải trên tuyến đê, tuyến kênh mương… Cùng với đó, tiếng loa tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kế hoạch thực hiện công tác giải toả vi phạm hành lang trong bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi cũng góp phần tạo không khí ra quân sôi nổi ở các địa phương.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Máy múc được huy động trong quá trình giải toả vi phạm hành lang công trình đê điều tại xã Quang Lộc.

Ông Bùi Hải Hưng, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc cho biết: Quang Lộc là một trong những xã có diện tích đê tương đối lớn và các công trình thuỷ lợi đi qua. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về giải toả vi phạm hành lang đê, kênh mương trên địa bàn huyện, xã Quang Lộc đã chọn ra quân giải toả hành lang đê hữu sông Lèn và đê bối địa phương. Từ 7 giờ sáng ngày 16-10, hơn 150 người là cán bộ, công chức, đoàn thể, lực lượng Công an xã và bà con Nhân dân tiến hành phát quang mái đê, chân đê, giải toả các điểm tập kết rác, tạo độ thông thoáng, đảm bảo an toàn cho công trình đê. Xã huy động 1 máy múc, 1 xe tải và các dụng cụ để tiến hành xử lý cây cối, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang đê. Toàn xã có 6,7 km tuyến đê trung ương và đê bối địa phương, thời gian qua xã đã giải toả được một số km tuyến hành lang đê trung ương, quyết tâm trong đợt ra quân này sẽ tổ chức dọn dẹp, phát quang, giải toả 3,87 km tuyến hành lang đê trung ương và 0,69km đê bối địa phương.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Người dân xã Triệu Lộc ra quân phát quang cây cối, thu gom rác thải, tạo không gian thông thoáng

tại tuyến kênh N1 và B3.

Tại xã Triệu Lộc, ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, đảng viên, bà con Nhân dân đã tập trung tại tuyến kênh N1 và tuyến kênh B3 để thực hiện phát quang hành lang công trình thuỷ lợi, tạo độ thông thoáng cho dòng chảy.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc kiểm tra, chỉ đạo công tác giải toả vi phạm

trong hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi tại xã Triệu Lộc.

Ông Lê Ngọc Doãn, Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Hậu Lộc, xã Triệu Lộc thực hiện giải toả công trình thuỷ lợi tuyến kênh N1 và tuyến kênh B3 với chiều dài khoảng 6km. Đây là tuyến mương vừa tưới, vừa tiêu, phục vụ cho hơn 200 ha đất nông nghiệp hàng năm. Để công tác giải toả được thuận lợi, xã đã xây dựng kế hoạch, khảo sát số lượng công việc trên tuyến kênh N1 và B3, huy động lực lượng, phương tiện tham gia, đồng thời tiến hành tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, kế hoạch và được người dân đồng tình cao. Trong sáng 16-10, xã huy động gần 400 người tham gia, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho việc tưới, tiêu, đảm bảo cho công tác sản xuất trên địa bàn.

Hậu Lộc ra quân giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều và thuỷ lợi

Hệ thống công trình thuỷ lợi tại xã Triệu Lộc thông thoáng sau ngày đầu ra quân giải toả vi phạm

trong hành lang bảo vệ.

Ông Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: Huyện Hậu Lộc có hơn 70km tuyến đê trung ương và địa phương. Thời gian qua, hệ thống công trình thuỷ lợi, đê điều ở các địa phương có xảy ra một số vi phạm, cây cối mọc ảnh hưởng đến dòng chảy. Nhằm giải toả triệt để các trường hợp lấn chiếm, vi phạm, trả lại lòng kênh, hành lang kênh, hành lang đê thông thoáng, góp phần nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất, phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới, huyện Hậu Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 179 về giải toả vi phạm hành lang đê, kênh mương trên địa bàn năm 2022. Để tạo phong trào sôi nổi trên địa bàn, huyện Hậu Lộc đã chọn ngày 16-10 phát động ngày ra quân đồng loạt giải toả vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi năm 2022 trên địa bàn. Toàn huyện đã huy động hơn 7.000 người trên 23 xã, thị trấn, huy động 12 máy múc để giải toả vi phạm hành lang đê, công trình thuỷ lợi.

“Để đạt hiệu quả cao trong công tác giải toả, trước khi triển khai việc ra quân, huyện Hậu Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, đồng thời yêu cầu cơ sở, đặc biệt các đồng chí bí thư đảng bộ các xã trực tiếp tuyên truyền, làm việc với cấp uỷ, chính quyền cơ sở thôn, tạo sự đồng thuận khí thế trong Nhân dân. Trong ngày đầu ra quân, các tuyến đê, mương khó khơi thông nhưng đã được đông đảo người dân tham gia, huy động máy móc thực hiện, trả lại không gian đê, kênh mương thông thoáng. Dự kiến trong ngày đầu ra quân, huyện Hậu Lộc giải toả vi phạm 20km hành lang đê, 25.000m2 cỏ bèo ở các kênh, phát quang cây cối và hàng nghìn m3 bùn đất trong lòng kênh, mương, tạo hành lang đê, cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch đẹp, phấn đấu trong năm 2022 huyện Hậu Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.

Cũng trong ngày đầu ra quân, đại diện Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Sông Mã Thanh Hoá đã phối hợp với huyện Hậu Lộc, các địa phương tham gia công tác giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi. Ông Đặng Đình Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Sông Mã Thanh Hoá cho biết: Huyện Hậu Lộc có khoảng 100km kênh tiêu, hơn 300km kênh tưới. Thời gian qua, hệ thống kênh tưới, tiêu được huyện Hậu Lộc quan tâm bảo trì, tuy nhiên việc ra quân đồng thời, đồng loạt để giải phóng một cách triệt giải toả vi phạm hành lang các công trình thuỷ lợi cũng chưa thường xuyên. Năm 2022, huyện đã thực hiện quyết liệt công tác này nhằm góp phần phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, phòng, chống thiên tai trong điều kiện khí hậu, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]