(Baothanhhoa.vn) - Tối 24-8, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, địa phương tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai.

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Tối 24-8, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, địa phương tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai.

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Các đại biểu dự chương trình giao lưu.

Tới dự chương trình giao lưu có ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng; Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hủa Phăn; đại diện lực lượng vũ trang, lưu học sinh Lào đang theo học tại Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu được xem các clip giới thiệu về lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn và tình cảm gắn bó sâu sắc, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; kết quả hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong suốt 55 năm qua; cơ hội phát triển của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai.

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp của hai dân tộc Việt – Lào, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh không ngừng bảo vệ, phát huy. Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn luôn kề vai sát cánh, cùng nhau chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều người con Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh tại nước bạn Lào khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đặc biệt, từ tháng 5-1967, Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết hợp tác hữu nghị, đưa quan hệ giữa hai tỉnh phát triển lên một tầm cao mới. 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh luôn trân trọng, tự hào và không ngừng nỗ lực vun đắp mối quan hệ thiêng liêng Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Các đại biểu khách mời chia sẻ về đóng góp của địa phương, đơn vị trong vun đắp mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu khách mời là quân tình nguyện Thanh Hóa đã chia sẻ về những câu chuyện, kỷ niệm của bản thân và đồng đội trong những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào, những hy sinh, gian khổ của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của hai nước cũng như tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân tình nguyện Việt Nam với giải phóng quân và Nhân dân các bộ tộc Lào. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Pù Nhi và xã Na Mèo (Quan Sơn) chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong giai đoạn hiện nay; hoạt động kết nghĩa và những việc làm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương có chung đường biên giới.

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn chia sẻ về công tác đối ngoại giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn và lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa chia sẻ về công tác đối ngoại giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Doanh nhân Thanh Hóa chia sẻ về những đóng góp của doanh nhân, kiều bào Thanh Hóa tại Hủa Phăn cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của nước bạn Lào và tỉnh Hủa Phăn đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Sinh viên tỉnh Hủa Phăn chia sẻ về sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Thanh Hóa, của nhà trường để hoàn thành tốt chương trình học tập, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát; những ấn tượng, kỷ niệm sâu sắc khi sinh sống và học tập tại Thanh Hóa…

Giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, chương trình giao lưu đã ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã cùng nhau đi qua. Qua đó khẳng định, dù “núi có thể mòn, sông có thể cạn”, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Tố Phương - Minh Hiếu


Tố Phương - Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]