(Baothanhhoa.vn) - Thế hệ trẻ Thanh Hóa - Hủa Phăn hôm nay cần quyết tâm tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, là tài sản chung thiêng liêng phải gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để mãi mãi trường tồn.

Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Thế hệ trẻ Thanh Hóa - Hủa Phăn hôm nay cần quyết tâm tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, là tài sản chung thiêng liêng phải gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để mãi mãi trường tồn.

Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào, chiều 6-4, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt và giao lưu với đại diện các lưu học sinh Lào của 3 trường: Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng 50 lưu học sinh Lào đại diện cho gần 400 lưu học sinh Lào đang học tập tại Thanh Hoá.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đã gửi đến các lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng chí khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết thủy chung, trong sáng, gắn bó lâu đời được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thủy chung, tình cảm quốc tế vô tư trong sáng và kế thừa những kết quả tốt đẹp được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhiều công trình ghi dấu ấn tình cảm thủy chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Thanh Hóa trên vùng đất Hủa Phăn anh hùng đã được hoàn thành và đi vào sử dụng phát huy hiệu quả; trên đất Thanh Hóa, công trình nhà Ký túc xá của sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức, cùng nhiều phần việc ý nghĩa khác đã góp phần xây dựng những hình ảnh tốt đẹp về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai tỉnh, hai nước. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, đào tạo 723 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn...

Phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt của hai nước, hai tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh hy vọng và tin tưởng rằng, những sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tích cực nghiên cứu, tích lũy kiến thức để vừa hiểu biết về văn hóa, truyền thống, lịch sử của quê hương Thanh Hóa vừa góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai tỉnh, hai nước.

Các bạn sẽ là những người tiêu biểu, tiên phong, những tuyên truyền viên tích cực để không ngừng tuyên truyền trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai tỉnh về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng. Vận động Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh; tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước, hai tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn về sự hợp tác, phối hợp và giúp đỡ quý báu chí tình, chí nghĩa trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ ngày càng thắt chặt mối quan hệ, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thế hệ trẻ Thanh Hóa - Hủa Phăn hôm nay cần quyết tâm tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, là tài sản chung thiêng liêng phải gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để mãi mãi trường tồn.

Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Đại diện lưu học sinh Lào bày tỏ quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lưu học sinh Lào đã bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các em được sinh sống và học tập. Đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cùng hướng tới tương lai bền vững.

Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu tặng quà cho tập thể 3 trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu đã tặng quà cho tập thể 3 trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]