(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/11, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa.

Gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa

Chiều 28/11, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa.

Gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu trao quà cho đại diện các lưu học sinh Lào đang học tập tại Thanh Hóa.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị, tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa gửi lời chúc mừng đến các lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời khẳng định: Hòa trong dòng chảy lịch sử của hai nước, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Phát huy truyền thống đoàn kết, thủy chung và kế thừa những kết quả tốt đẹp được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đặc biệt, từ năm 1986 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư không hoàn lại cho tỉnh Hủa Phăn hàng chục công trình để nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ gia đình chính sách. Trong nhiều năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng. Nhiều công trình ghi dấu ấn tình cảm thủy chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Thanh Hóa trên vùng đất Hủa Phăn đã hoàn thành và đi vào sử dụng phát huy hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2023, Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 1.000 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn sang học tập.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui mừng, phấn khởi và biểu dương tinh thần, thái độ học tập, rèn luyện của các lưu học sinh Lào và mong muốn các lưu học sinh tiếp tục rèn luyện, gặt hái được nhiều thành tích trong học tập để sau này trở về đóng góp vào sự phát triển của đất nước; là nhân tố tích cực góp phần vun đắp tình cảm, mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa

Đại diện lưu học sinh Lào phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại chương trình, đại diện lưu học sinh Lào đã giới thiệu những thông tin nổi bật về văn hóa, lịch sử của đất nước Triệu Voi, đồng thời bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các lưu học sinh trong học tập và sinh hoạt; để lại trong lòng mỗi lưu học sinh nhiều kỷ niệm đẹp đẽ trong những năm tháng học tập, sinh sống tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập tốt hơn nữa nhằm giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào, cùng hướng tới tương lai bền vững.

Gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa

Các đại biểu và lưu học sinh Lào tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu đã tặng quà cho các lưu học sinh, giúp các em có thêm động lực phấn đấu trong thời gian sinh sống, học tập tại Thanh Hóa.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]