(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 11-11 đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân Khu phố 2, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 11-11 đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân Khu phố 2, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh trao tặng cho cán bộ, Nhân dân Khu phố 2 bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân Khu phố 2 đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo trong khu phố.

Trong năm 2022, Nhân dân trong Khu phố 2 đã tập trung thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa và phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ dân Khu phố 2.

Qua đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển kinh tế, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được bảo đảm. Hiện tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của toàn khu phố chỉ còn 0,3%. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt 90,31%. Hàng năm, khu phố giữ vẫn luôn vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết.

Vui mừng, phấn khởi về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân Khu phố 2, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn), đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà khu phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Phú Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân trong phường nói chung, Khu phố 2 nói riêng thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí mong muốn Nhân dân trong Khu phố 2 nói riêng và phường Phú Sơn nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái đã làm cho các giá trị nhân văn thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo của Khu phố 2.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu và lãnh đạo MTTQ tỉnh đã trao tặng cho cán bộ, Nhân dân Khu phố 2 bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đinh Thị Mừng; trao quà cho 11 hộ nghèo trên địa bàn khu phố. Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn cũng tặng quà cho Khu phố 2.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm SơnĐồng chí Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy Bỉm Sơn tặng quà cho Khu phố 2.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]