(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn, đại biểu quốc hội chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Xuân trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Ngày 30-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn, đại biểu quốc hội chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Xuân trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Các đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Thường Xuân.

Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo huyện Thường Xuân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Xuân.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo đến đông đảo cử tri huyện Thường Xuân dự kiến nội dung của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật, 1 dự thảo Nghị Quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020…

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Thường Xuân đã kiến nghị một số vấn đề, như: Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, đường giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp lưới điện nông thôn, đặc biệt là ở những thôn, bản chưa có điện; có cơ chế chính sách đặc thù cho cán bộ bán chuyên trách thôn, bản; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã trên địa bàn huyện; đầu tư, nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Khẹo; xây dựng trạm y tế xã; các chính sách về khoanh nuôi, bảo vệ rừng nên có quy định, mức hỗ trợ cụ thể; hỗ trợ vốn vay để xây dựng nhà ở; điều chỉnh bất cập trong chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo Chương trình 135, 30a…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Thường Xuân đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH Thanh Hóa, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Thường Xuân; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri đang quan tâm. Những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]