(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022), sáng 18-2 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn tại khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022), sáng 18-2 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn tại khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn tại khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn).

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy và TP Sầm Sơn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn.

Kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén hương thơm tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời, ôn lại những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung; với Đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn nói riêng. Đồng thời, báo công với Bác về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Đảng bộ và Nhân dân TP Sầm Sơn đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Người.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn

Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, cùng niềm tin, khí thế mới của một vùng đất “Thanh kỳ khả ái”, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, TP Sầm Sơn nói riêng nguyện đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Cùng với đó, phấn đấu xây dựng và phát triển Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước, theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Cô Tiên, nằm trong quần thể Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các vị Anh linh và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Cô Tiên nằm trong quần thể Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Sầm Sơn, nơi lưu dấu hình ảnh của Người khi về thăm Sầm Sơn.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]