(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

Ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

ĐBQH Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với cử tri huyện Đông Sơn.

Tham dự các buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với cử tri dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội XV, nhiệm kỳ 2021-2026; ĐBQH Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với những kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

ĐBQH Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với cử tri dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội XV.

Theo đó, Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV dự kiến tiến hành theo hình thức họp tập trung, sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và 4 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật, xem xét vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, nhiều vấn đề trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội đã được cử tri phản ánh đến các ĐBQH khóa XV.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

Cử tri huyện Đông Sơn tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị cần bổ sung quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với đấu giá lẻ từng lô cho một hộ gia đình, cá nhân và đấu giá để thực hiện dự án đầu tư; thống nhất mẫu hợp đồng xây dựng. Kiến nghị sớm có kế hoạch phân bổ biên chế cho ngành giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; tăng chi kinh phí đầu tư cho giáo dục.

Cử tri huyện Đông Sơn cũng đề nghị mở rộng Quốc lộ 47 từ ngã ba Nhồi (TP Thanh Hóa) đi xã Đông Minh (Đông Sơn); tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Văn Nghi. Quan tâm đến công tác cán bộ và chế độ, chính sách cho cán bộ cấp huyện, xã khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, đặc biệt là cán bộ thôn, khu phố có thời gian công tác liên tục 20 năm trở lên có chế độ sau khi nghỉ việc…

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa quan tâm sớm trang bị trang thiết bị dạy học các nhà trường; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bộ môn Tin học. Đề nghị xây dựng thêm hố chôn lấp rác thải thuộc Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam để tránh tình trạng quá tải; điều chỉnh bổ sung quy định Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

Cử tri TP Thanh Hóa tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri TP Thanh Hóa cũng đề nghị cần có giải pháp bình ổn giá, chống lạm phát nhằm ổn định sản xuất, giảm thiểu tác động đến đời sống Nhân dân; quan tâm chế độ cho đối tượng chính sách, người có công; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nhà máy thuộc phường Quảng Hưng; đẩy nhanh tiến độ một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn…

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri các địa phương đối với các ĐBQH. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết hơn nữa, góp phần giúp các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]