(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn (làng Trung Lập, xã Xuân Lập), huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ dâng hương đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Sáng 16/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn (làng Trung Lập, xã Xuân Lập), huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ dâng hương đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH,TT & DL; đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đoàn đại biểu thành phố Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân.

Dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đoàn đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn.

Làng Trung Lập, xã Xuân Lập có tục ăn tết lại vào ngày mùng 7 tháng Giêng và tổ chức tế xuân tại đền thờ anh hùng dân tộc Lê Hoàn - người con ưu tú của quê hương Xuân Lập, Thọ Xuân.

Lê Hoàn là người đã đi vào lịch sử dân tộc với chiến công giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, hoàn thành sự nghiệp phá Tống, bình Chiêm, lập nên nhà tiền Lê cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI. Trong suốt 24 năm trị vì đất nước, với nhiều kế sách tiến bộ, khoan thư sức dân, thu hút hiền tài, khuyến khích phát triển nông nghiệp, vua Lê Đại Hành đã xây dựng Đại Cồ Việt trở thành quốc gia phát triển vững mạnh. Theo tục xưa để lại, nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, các đại biểu về dự lễ đã dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Lê Hoàn.

Dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đoàn đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn.

Cùng ngày, đoàn đại biểu huyện Thọ Xuân đã thành kính dâng hương tại Lăng Hoàng Khảo (xã Xuân Lập); Lăng Quốc mẫu (xã Phú Xuân); Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường (xã Thọ Lập); Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (thị trấn Lam Sơn); Đền thờ Trung túc vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc); Đền thờ các vua thời Lê Trung Hưng (xã Xuân Sinh); mộ vua Lê Dụ Tông (xã Xuân Giang).

Đây là dịp để tri ân, tôn vinh công lao của các vua Lê, các tướng sỹ và Nhân dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đỗ Duy Nhã (CTV)


Đỗ Duy Nhã (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]