(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-4, Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV: Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Sáng 27-4, Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV: Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV trao đổi với cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Dự hội nghị tiếp xúc có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính uỷ Quân khu IV; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu IV; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và huyện Vĩnh Lộc cùng hơn 200 cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

ĐBQH Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và trả lời những kiến nghị của cử tri.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Cử trị thị trấn Vĩnh Lộc phát biểu tại hội nghị.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; phấn khởi trước sự quan tâm của Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Các ý kiến cũng đánh giá cao chất lượng hoạt động của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát huy được vai trò của người đại biểu dân cử, nhất là đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách tại các kỳ họp của Quốc hội.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển đất nước; phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày càng hiện đại.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Cử tri xã Vĩnh Ninh phát biểu tại hội nghị.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị Đại tướng Lương Cường và các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có ý kiến với các bộ, ban, ngành, tỉnh Thanh Hóa quan tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ nhằm phát huy giá trị của di sản; trùng tu, tôn tạo chùa Tường Vân (hay gọi chùa Giáng) - Di tích lịch sử Quốc gia; quan tâm nâng cấp, mở rộng kết nối quốc lộ 45 với quốc lộ 217 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế; tăng cơ chế hỗ trợ cho các xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao; quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hơn 800 hộ gia đình người có công trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc; nâng cấp đầu tư đê tả sông Bưởi đi qua huyện Vĩnh Lộc.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Vĩnh Lộc liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 2, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri huyện Vĩnh Lộc và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2021 và quý I -2022; chúc mừng sự phát triển, đổi mới của huyện Vĩnh Lộc trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Đại tướng Lương Cường cũng đã thông tin thêm đến cử tri một số nét chính về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV, và khẳng định với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò người đại biểu dân cử. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp và đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương tập trung giải quyết.

Đại tướng Lương Cường cũng đã thông tin đến cử tri một số kết quả nổi bật của đất nước, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tướng Lương Cường đã trả lời những ý kiến xác đáng mà cử tri quan tâm và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyến đến Quốc hội, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét thấu đáo, thông tin tới cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri tới.

Đại tướng Lương Cường tin tưởng với những thời cơ và vận hội mới, sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]