995 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, nông dân trong cả nước.

Đại hội XIII Hội Nông dân Việt Nam: Hiện thực ý chí, nguyện vọng của 10 triệu hội viên

995 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, nông dân trong cả nước.

Đại hội XIII Hội Nông dân Việt Nam: Hiện thực ý chí, nguyện vọng của 10 triệu hội viên

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sáng nay, 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển” đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25-27/12 với sự tham gia 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước đã về dự Đại hội.

Đại hội có 3 ngày làm việc chính thức với nhiều nội dung quan trọng gồm: Dự thảo Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Văn kiện của Đại hội...

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; tiến hành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội cũng nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; nghe trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi; nghe thông báo Quyết định thành lập các Trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận.

Buổi chiều của ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII sẽ tập trung trí tuệ, trách nhiệm để thảo luận các nội dung, văn kiện của Đại hội tại 10 Trung tâm thảo luận theo quy định đã được hướng dẫn.

Trong khuôn khổ của ngày làm việc thứ nhất, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Sovico sẽ tiến hành tổ chức lễ ký kết hợp tác.

Trước khi bước vào Phiên làm việc thứ nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội./.

Theo Vietnam+



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]