(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-2, Hội Nông dân (HND) xã Mỹ Tân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được HND huyện Ngọc Lặc chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo HND tỉnh; lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và 80 đại biểu chính thức.

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Mỹ Tân (Ngọc Lặc) nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 10-2, Hội Nông dân (HND) xã Mỹ Tân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được HND huyện Ngọc Lặc chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo HND tỉnh; lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và 80 đại biểu chính thức.

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Mỹ Tân (Ngọc Lặc) nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, HND xã Mỹ Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 86 buổi tuyên truyền cho 4.142 lượt người; kết nạp mới 50 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.262 hội viên; tổng số tiền quỹ Hội 16 triệu đồng; phát triển 12,5 triệu quỹ Hỗ trợ nông dân; hướng dẫn thành lập 1 HTX dịch vụ nông nghiệp; 1 tổ hợp tác chăn nuôi gà an toàn sinh học; tín chấp và ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ 37,5 tỷ đồng; cung ứng 185 tấn phân bón chậm trả; 35 tấn lúa giống; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.250 lượt người; phối hợp đào tạo nghề cho 215 lượt người.

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Mỹ Tân (Ngọc Lặc) nhiệm kỳ 2023-2028

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng với 420 hộ đạt danh hiệu SXKDG, tăng 268 hộ so với đầu nhiệm kỳ; vận động được 4 hộ SXKDG thành lập doanh nghiệp; phát triển mới được 1 trang trại và 5 gia trại; vận động được 875 hộ cải tạo vườn tạp với tổng diện tích trên 110.000 m2. Cùng với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo”; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm tại chỗ cho 125 lao động, hỗ trợ 1.300 cây mít Thái, 26 ngày công lao động; góp phần vào công tác giảm nghèo của xã, trong đó có 86 hộ nghèo được Hội giúp đỡ thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 10,47%.

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Mỹ Tân (Ngọc Lặc) nhiệm kỳ 2023-2028

Toàn cảnh đại hội.

Có nguồn lực, Nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng NTM với tổng giá trị 8,5 tỷ đồng. Hội đã thành lập 8 mô hình “Phát triển chăn nuôi gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường”; 8 mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Trực tiếp vận động 656 hộ làm đường bê tông từ nhà ra ngõ; 845 hộ làm hàng rào và chỉnh trang vườn hộ; 560 hộ thực hiện vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đại hội đã bầu 11 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội HND huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2023-2028. Chương trình đại hội diễn ra đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]