(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-4, tại Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; hơn 300 đại biểu chính thức, là những đại diện tiêu biểu đại diện cho các Ban Liên lạc họ Mai, các dòng họ Mai, các chi họ Mai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 23-4, tại Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; hơn 300 đại biểu chính thức, là những đại diện tiêu biểu đại diện cho các Ban Liên lạc họ Mai, các dòng họ Mai, các chi họ Mai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo báo cáo của Ban liên lạc, từ cuối năm 2021, Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa được thành lập với 27 thành viên. Ban liên lạc đã kết nối, xây dựng hệ thống tổ chức dòng họ từ tỉnh đến các huyện, xã. Qua đó, các chi họ đang tích cực kết nối rộng ra nhiều làng, xã để tìm tổ chức, mở rộng tình thân. Đáng nói, hầu hết các chi họ Mai ở các làng, xã đã phục dựng được gia phả, lập được phả đồ cho chi, ngành. Ngoài việc kết nối, thời gian qua, Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức lễ hội, thực hiện các nghi thức lễ thờ cúng tổ tiên, thu hút hàng nghìn con em họ Mai của cả nước về dâng hương bái tổ.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại diện tiêu biểu cho các Ban Liên lạc họ Mai, các dòng họ Mai, các chi họ Mai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dự đại hội

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế của Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở đó, đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động hiệu quả cho nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm “Đoàn kết, tri thức, nghĩa tình, phát triển”, dòng họ Mai tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp mỗi dòng họ, chi họ, nỗ lực phấn đấu trên mỗi lĩnh vực để làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình, ngành họ, chi họ, dòng họ văn hóa, con người họ Mai sống có nghĩa, có tình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, gia đình hạnh phúc.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại diện Hội đồng họ Mai Việt Nam tặng hoa đại hội

Đại hội đã thông qua quy chế về nguyên tắc hoạt động và bộ máy tổ chức của Hội đồng họ Mai Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam phát biểu chúc mừng đại hội

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh dòng họ Mai tại Thanh Hóa là đất tổ của họ Mai của cả nước. Vì vậy, dòng họ Mai tại Thanh Hóa cần nêu cao tinh thần thần tổ Mai An Tiêm, tự lực, tự cường trong phát triển dòng họ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để dòng họ Mai tại tỉnh Thanh Hóa nói riêng và dòng họ Mai cả nước nói chung ngày càng phát triển, đồng chí mong muốn Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa tiếp tục coi trọng việc xây dựng tổ chức, kết nối dòng họ. Đi liền với việc phát triển số lượng Ban liên lạc cần chú trọng vào vấn đề chất lượng dòng họ. Đồng thời, linh hoạt trong công tác tổ chức. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của chi, dòng họ. Đồng thời, vận động, động viên, khích lệ các thành viên trong dòng họ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Các ủy viên Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

Đại hội Hiệp thương đã bầu 47 thành viên là ủy viên Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Mai Bá Luyến là Chủ tịch Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa họp phiên đầu tiên bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Ông Mai Bá Luyến được bầu là Chủ tịch Hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]