(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 30-6 và 1-7, Huyện đoàn Quảng Xương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 2 ngày 30-6 và 1-7, Huyện đoàn Quảng Xương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị đoàn thể, các ban, ngành từ huyện đến xã, cùng sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) huyện Quảng Xương đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Trong đó, công tác giáo dục có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được cụ thể hóa, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò xung kích tình nguyện, tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên và khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Toàn cảnh đại hội.

Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được duy trì và phát triển. Trong nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên các cấp đã chủ động đăng ký đảm nhận 4 mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Mô hình “Dòng sông, kênh mương, bờ biển, khu di tích không rác thải”, Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế”, “Điểm vui chơi cho TTN tại địa bàn dân cư” và mô hình “Đường tranh bích họa”; phát động 2 phong trào “Tuổi trẻ Quảng Xương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Bí thư Huyện đoàn Quảng Xương Nguyễn Hồng Anh phát biểu khai mạc đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã tổ chức hơn 25.000 hoạt động tình nguyện trong các chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”…, thu hút trên 250.000 lượt ĐVTN tham gia; toàn huyện đã tổ chức được hơn 300 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở thu hút trên 200.000 lượt ĐVTN tham gia.

Cùng với các hoạt động trên, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần luôn được chú trọng, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng trong ĐVTN. Công tác xã hội hóa chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Quảng Xương tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; thực hiện hiệu quả các chương trình hành động với thanh niên…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXVI gồm 20 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện Đoàn khoá XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]