(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Quan Sơn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Quan Sơn đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi.

Đại hội Công đoàn huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Quan Sơn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Quan Sơn đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi.

Ngày 7-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quan Sơn tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028Toàn cảnh Đại hội.

LĐLĐ huyện Quan Sơn có 63 công đoàn cơ sở với 1.708 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Quan Sơn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, các ban, ngành chuyên môn cấp huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ, công đoàn huyện Quan Sơn đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V đề ra. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp duy trì, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thường xuyên tổ chức và tham gia phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho NLĐ. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 176 đoàn viên, qua đó kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của NLĐ.... góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Đại hội Công đoàn huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn trong huyện triển khai kịp thời, hiệu quả. Các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện tốt Chương trình “Tết sum vầy” và “Tháng công nhân” với nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ như: tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 1.134 triệu đồng. Thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ”, LĐLĐ huyện đã tổ chức ký kết với 2 doanh nghiệp thực hiện khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 450 lượt đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”… thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia. Hàng năm, 100% các công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Đại hội Công đoàn huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Quan Sơn khoá VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn huyện Quan Sơn tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, thu hút cán bộ, đoàn viên, NLĐ; tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Quan Sơn đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi.

Đại hội Công đoàn huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Quan Sơn khoá VI ra mắt đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Quan Sơn khoá VI, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]