(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 9-11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Tam Sơn, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 9-11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Tam Sơn, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tam Sơn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - Một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và đông đảo Nhân dân thôn Tam Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Tam Sơn đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn thôn Tam Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Đại diện thôn Tam Sơn báo kết quả thực hiện các phong trào thi đua.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua cán bộ, Nhân dân thôn Tam Sơn đã đồng tâm, hợp sức triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Toàn thôn có 88 hộ với 415 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chỉ chiếm 0,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng/năm.

Qua đánh giá, bình xét, toàn thôn có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”. Các thiết chế văn hóa được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Tam Sơn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Tam Sơn đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất sản xuất ít, song dưới sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đoàn kết, vươn lên của các hộ dân nên kinh tế - xã hội, đời sống người dân trong thôn không ngừng được nâng cao. Đây là điều rất đáng trân trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, thị xã Nghi Sơn trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Hân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đóng góp của các hộ dân thôn Tam Sơn trong các phong trào, cuộc vận động như Cuộc vận động vì người nghèo; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19…

Để thôn Tam Sơn ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà con Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, nét đẹp văn hóa, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc; giữ vững tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết trong hệ thống chính trị, trong Nhân dân và trong mỗi gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao quà cho các gia đình khó khăn, gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Sơn

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tam Sơn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - Một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao tặng 40 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Hân ở thôn 6, xã Tân Trường để xây dựng Nhà Đại đoàn kết; trao tặng khẩu trang y tế cho thôn Tam Sơn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trao quà cho các gia đình khó khăn, gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thôn Tam Sơn.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]