(Baothanhhoa.vn) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 111 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu cao.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 111 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu cao.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thường trực Trung ương Hội Nông dân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân (HND) Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/12 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội gồm 26 đại biểu.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Các đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, trong số 119 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Đại hội sẽ bầu ra 111 đồng chí, sau đó sẽ bổ sung 8 ủy viên vào thời gian thích hợp. 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách được đề cử và tiến hành bỏ phiếu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 111 đại biểu, trong đó đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 27/12, Đại hội tiến hành phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã ra mắt Đại hội.

Lương Hà (CTV)


Lương Hà (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]