(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, cả nước có trên 900 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động, với khoảng 17.297 nhà báo được cấp thẻ nhà báo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần khắc phục tình trạng giật gân câu khách, xa rời tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí

Hiện nay, cả nước có trên 900 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động, với khoảng 17.297 nhà báo được cấp thẻ nhà báo.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 cơ quan báo chí và tạp chí được cấp phép (Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa); số nhà báo được cấp thẻ là 168, có 22 cơ quan đại diện, 13 phóng viên thường trú, 8 phóng viên của các cơ quan báo chí thuộc các bộ, ngành giới thiệu về hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, còn có nhiều phóng viên, cộng tác viên được các cơ quan báo chí Trung ương cử về tác nghiệp theo các sự vụ, sự việc hoặc các nhóm vấn đề.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan báo chí cả nước nói chung và báo chí Thanh Hóa nói riêng đã bám sát tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí trong hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo chí cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát hiện đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham ô, lãng phí, đồng thời thực hiện tốt vai trò phản ánh và hướng dẫn, định hướng dư luận với việc thông tin chính xác, kịp thời về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, giúp cho người dân, cho bạn đọc nhận thức đầy đủ thông tin, không bị phân tán tư tưởng, không bị sa bẫy bởi các thông tin bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, như: Một số tờ báo thực hiện nhiệm vụ còn chưa sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, đưa tin chạy theo sự vụ, sự việc, thông tin phản cảm, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, sai sự thật, giật gân, câu khách; mô tả các vụ án hình sự, tội ác tỷ mỷ, rùng rợn gây phản cảm với người đọc, tác động xấu trong xã hội. Còn có những phóng viên lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm, sách nhiễu tổ chức, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp nhằm mục đích vụ lợi, thậm chí có một số phóng viên, nhà báo liên kết thành “liên minh báo chí” hoặc tổ chức theo nhóm cùng đi tác nghiệp nhưng thực chất để nhũng nhiễu doanh nghiệp; có những phóng viên sa đà vào những nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, để rồi bị mạng xã hội dẫn dắt, chạy theo xu hướng giật gân, câu khách “rẻ tiền”...

Để khắc phục những tồn tại trên, các cơ quan báo chí cần thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của tờ báo; các phóng viên, biên tập viên phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng trong quá trình tác nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, ban biên tập, trước hết là tổng biên tập. Tăng cường giáo dục đạo đức người làm báo đối với phóng viên; tăng cường giám sát các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật về báo chí; phát huy vai trò đi đầu trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, khắc phục khuynh hướng xa rời tôn chỉ mục đích; chủ động cung cấp thông tin tích cực lên mạng xã hội, tạo sự cộng hưởng tốt với thông tin báo chí để định hướng dư luận và hình thành dư luận lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân.

Đỗ Hữu Quyết

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]