(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Định sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Sáng 22-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Định sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung với cử tri huyện Yên Định.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Định.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo và cử tri huyện Yên Định.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cử tri huyện Yên Định.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 21 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

ĐBQH Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 33 ý kiến phát biểu ở các phiên thảo luận tại tổ; có 17 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường; 4 ý kiến chất vấn và 1 ý kiến tranh luận tại phiên chất vấn.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Cử tri huyện Yên Định dự buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Yên Định đánh giá cao chất lượng kỳ họp; đồng tình với các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Cử tri mong muốn các ĐBQH tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, nhất là những vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như các vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm, kiến nghị.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Cử tri thị trấn Quán Lào phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Yên Định đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với các ĐBQH những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân địa phương. Cụ thể, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đầu tư 7,2 km tuyến đê sông Mã, làm đường tránh lũ cho khu dân cư Bông Văn và cầu qua sông Mã trên địa bàn thị trấn Quý Lộc; đầu tư hệ thống giao thông liên xã, liên huyện để tạo sự kết nối giao thông với các địa phương lân cận như Thạch Thành, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Cử tri thị trấn Quý Lộc phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh phân bổ hợp lý ngân sách cho các xã, thị trấn; xem xét bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy vào biên chế chức danh công chức xã, thị trấn; có chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cho các xã, thị trấn mới thành lập, chính sách thu hút cán bộ trẻ; tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách xã, thị trấn; xem xét lại việc áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng tại mặt bằng khu dân cư số 3 thuộc thị trấn Quán Lào; quan tâm nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã và bí thư, trưởng thôn, khu phố; tăng mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp...

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã tiếp thu, trao đổi làm rõ một số vấn đề mà cử tri huyện Yên Định phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với việc đầu tư tuyến đê sông Mã qua địa bàn thị trấn Quý Lộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Yên Định khẩn trương triển khai dự án đã được phê duyệt. Đồng thời bố trí kinh phí nâng cấp tuyến đường tránh lũ cho khu dân cư Bông Văn trên địa bàn thị trấn Quý Lộc tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu để đưa việc đầu tư đường tránh lũ khu dân cư Bông Văn vào lộ trình đầu tư giai đoạn 2022-2025.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Yên Định đối với các ĐBQH. Đồng thời, đánh giá cao bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của huyện Yên Định trong những năm vừa qua. Cùng với tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thiết thực, đề cập nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống mà cử tri và Nhân dân quan tâm, Bộ trưởng cũng thông tin tới cử tri tình hình thế giới, trong nước, đặc biệt là những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước; các quyết sách phục hồi kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri huyện Yên Định quan tâm. Mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và nêu cao tinh thần, trách nhiệm góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Yên Định tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ.

Đối với những ý kiến đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định và tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả. Các ý kiến vượt thẩm quyền của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Nhân dịp này Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng quà cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Định; trao số tiền 50 triệu đồng trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho huyện Yên Định.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]