(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính tổng kết công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Sáng 12-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính tổng kết công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS-QP địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Nổi bật là tham mưu làm tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng tốt, với 3.500 tân binh được bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Triển khai các bước công tác tuyển quân năm 2023, đến nay, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, tham mưu công tác chuẩn bị, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, với sự tham gia của gần 8.300 người và trên 450 phương tiện các loại bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nhận phụng dưỡng 16 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giải quyết chế độ thương binh cho 45 đối tượng; chi trả chế độ, chính sách cho 6.352 đối tượng là dân công hỏa tuyến; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, với số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4, khẳng định: Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát ghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ QS-QP của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS-QP địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Về nhiệm vụ năm 2023, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đề nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2023; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ QS-QP.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường ổn định phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật; tăng cường kỷ luật quân đội. Đặc biệt là thực hiện tốt phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào thi đua năm 2023, với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4, trao tặng Cờ thi thi đua của Quân khu 4 cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, danh hiệu chiến sĩ thi đua của Quân khu 4 cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã tặng Cờ thi đua của Quân khu 4 cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, danh hiệu chiến sĩ thi đua của Quân khu 4 cho 15 tập thể và 23 cá nhân.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023, với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]