(Baothanhhoa.vn) - Tối 25-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022” và tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022”

Tối 25-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022” và tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022”

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Hủa Phăn.

Bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022”

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa; Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạnh Lào; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022”

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí phấn khởi, thắm tình hữu nghị đoàn kết, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, cùng quý vị đại biểu tham dự buổi lễ dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022”

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26-8-2022, được tổ chức ở cả 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa rất có ý nghĩa của cả hai tỉnh. Trong tuần lễ này, nhiều hoạt động đã được tổ chức, góp phần củng cố, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa- Hủa Phăn năm 2022”

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em đã đoàn kết, sát cánh cùng tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển. Đồng thời mong rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng thông qua Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022 được tổ chức thành công tại hai tỉnh, sẽ tăng thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]